Đắk Lắk: Nhiều lãnh đạo không đủ điều kiện về tuổi tái cử vào cấp ủy nhiệm kỳ tới

(PLO)- Nhiều cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành ở Đắk Lắk không đủ điều kiện về tuổi tái cử vào cấp ủy cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới, trong đó có một số đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với PLO, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết ông đã làm đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-7.

Ông Bạch Văn Mạnh sinh ngày 20-10-1966, là Tỉnh ủy viên; ông từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông Mạnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk kể từ ngày 1-10-2019.

Tháng 2-2025, ông Bạch Văn Mạnh tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ trên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Mạnh cho biết, ông còn khoảng 3 năm công tác theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, căn cứ Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025–2030, độ tuổi tái cử đối với nam ở cấp tỉnh phải sinh từ tháng 9-1967 trở về sau. Với năm sinh sớm hơn mốc này, ông Mạnh không đủ điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới.

tuoi-tai-cu.png
Ngã Sáu, trung tâm TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk. Ảnh: NV

Xác nhận với PV, ông Võ Văn Cảnh (sinh năm 1966), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông cũng đã có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện ông đang chờ cấp thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Tương tự, ông Đinh Xuân Hà (sinh năm 1966), Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông cũng không đủ điều kiện về tuổi tái cử vào cấp ủy trong nhiệm kỳ tới.

Hiện nay, ngoài những người trên, nhiều cán bộ khác tỉnh Đắk Lắk cũng nằm trong diện không đủ điều kiện về tuổi để tái cử vào cấp ủy trong nhiệm kỳ tới theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Cụ thể:

Ông Nguyễn Hoài Dương (sinh năm 1965), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Ông Nguyễn Tuấn Hà (sinh năm 1965), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk;

Ông Võ Ngọc Tuyên (sinh năm 1966), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1964), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trước đó, Bộ Công an đồng ý để thiếu tướng Lê Vinh Quy (sinh ngày 21-5-1967), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nghỉ hưu từ ngày 1-6. Thiếu tướng Lê Vinh Quy còn gần 4 năm công tác theo nhiệm kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.