Sẽ bố trí hơn 700 chỗ ở cho cán bộ Phú Yên lên Đắk Lắk làm việc nếu sáp nhập tỉnh

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, bố trí kinh phí sửa chữa chỗ ở cho hơn 700 cán bộ tỉnh Phú Yên làm việc ở Đắk Lắk nếu sáp nhập tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh đã có báo cáo Tỉnh ủy về phương án dự kiến bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nếu sáp nhập tỉnh sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Phú Yên có nhu cầu nhà ở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Qua rà soát tỉnh Đắk Lắk có 35 cơ sở nhà ở và hai cơ sở nhà ở dự phòng, chỉ bố trí được cho 742 người, vẫn còn thiếu 258 chỗ ở cho cán bộ ở Phú Yên lên Đắk Lắk làm việc.

sáp nhập tỉnh.jpg
Khu ký túc xá khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên có 120 phòng dự kiến sẽ được cải tạo, bố trí làm nơi ở cho cán bộ Phú Yên lên Đắk Lắk làm việc nếu sáp nhập tỉnh. Ảnh: VŨ LONG

Cụ thể, hiện nay tỉnh Đắk Lắk có thể sử dụng 35 cơ sở nhà để bố trí cho 363 người. Trong đó, phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh và tương đương trở lên hai người; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh và phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở và tương đương trở lên 45 người; phó giám đốc Sở và tương đương trở lên 68 người; cán bộ, công chức, viên chức (lãnh đạo phòng, chuyên viên) là 248 người.

UBND tỉnh Đắk Lắk còn trưng dụng cơ sở nhà đất của Trường Cao đẳng Đắk Lắk tại số 30 đường Y Ngông, phường Tân Tiến; cơ sở của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh tại 8 Mai Hắc Đế (trước đây làm Trụ sở tạm của UBND tỉnh Đắk Lắk) để bố trí chỗ ở cho khoảng 379 người.

Thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí khoảng hơn 85 tỉ đồng để sửa chữa lại đối với 35 cơ sở nhà ở và hai cơ sở nhà ở dự phòng để bố trí nơi ở cho 742 người, bằng nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương (nếu có).

Về tiêu chí đánh giá, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nhà độc lập, gần trụ sở UBND tỉnh đối với lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh và phó chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc Sở. Đối với các phó giám đốc Sở, cán bộ quản lý cấp phòng, chuyên viên sẽ bố trí tại ký túc xá, căn hộ tập thể hoặc các khu nhà cải tạo đồng bộ.

Theo kế hoạch, từ tháng 4, tỉnh Đắk Lắk sẽ khảo sát, phê duyệt danh mục đầu tư; từ tháng 5 đến tháng 6 triển khai cải tạo, đấu thầu mua sắm nội thất; từ tháng 7 sẽ nghiệm thu bàn giao, bố trí cán bộ vào nơi ở.

Ngoài việc bố trí nhà ở, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng rà soát để thực hiện bố trí kinh phí thuê phương tiện đưa đón cán bộ tỉnh Phú Yên đi làm ở Đắk Lắk nếu sáp nhập tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.