Đắk Lắk: 1 xã phải đổi tên vì trùng với địa danh ở Phú Yên

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk có 7 xã không sáp nhập sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp, thông qua dự thảo của nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

không sáp nhập 2.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: B.T

Tại kỳ họp, 100% các đại biểu tham dự đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 180 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk sẽ có 68 đơn vị hành chính mới (gồm 7 phường và 61 xã), giảm 112 đơn vị.

Trong đó, có 7 xã tại Đắk Lắk sẽ không sáp nhập khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, xã Krông Nô, huyện Lắk; xã Ia R’vê và xã Ia Lốp huyện Ea Súp; xã Ea H’leo, huyện Ea H'leo; xã Vụ Bổn huyện Krông Pắc, xã Ea Trang huyện M’Đrắk không sáp nhập, được giữ nguyên tên gọi, quy mô dân số và diện tích hiện tại.

Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn không sáp nhập, được giữ nguyên quy mô dân số, diện tích nhưng đổi tên thành xã Buôn Đôn.

Lý do, các xã nêu trên không sáp nhập vì đảm bảo về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, giao thông bất tiện...Đặc biệt, các xã Krông Na, Ia R’vê, Ia Lốp đều là xã biên giới, có vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh.

xã Krông Na 3.jpg
Khu vực trung tâm xã Krông Na, một trong các xã không sáp nhập tại Đắk Lắk. Ảnh: V.N

Theo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk, sau sáp nhập, TP Buôn Ma Thuột có 5 phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú.

Các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, Ea Kar, Krông Bông, Lắk đều có 5 xã. Thị xã Buôn Hồ có 3 xã, phường. Các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin và Krông Ana, Krông Búk đều có 3 xã; huyện Cư M’gar, Krông Pắc và M’Đrắk cùng có 6 xã. Huyện Krông Năng có 4 xã.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu cũng biểu quyết, đồng ý chủ trương hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.

HĐND tỉnh Đắk Lắk giao UBND tỉnh này chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Một xã đổi tên sau sáp nhập vì trùng với địa danh của Phú Yên

Tại kỳ họp, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết theo phương án trước đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Dray Bhăng, xã Hòa Hiệp và một phần diện tích, dân số của xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin thành một xã, đặt tên là xã Hòa Hiệp.

Tuy nhiên, địa danh Hòa Hiệp trùng tên với phường Hòa Hiệp của tỉnh Phú Yên. Vì vậy, sau sáp nhập các đơn vị hành chính trên sẽ được đặt tên là Dray Bhăng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.