100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình tán thành sáp nhập với Quảng Trị

(PLO)- 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, HĐND tỉnh Quảng Bình Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã khai mạc Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng.

100% các đại biểu xem xét, thông qua chủ trương sắp xếp tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.

100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình tán thành việc sáp nhập với Quảng Trị
100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình tán thành hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị. Ảnh: B.T

Qua kết quả lấy ý kiến của nhân dân hai tỉnh, 97,9% cử tri tỉnh Quảng Bình đại diện hộ gia đình đồng ý với đề án sắp xếp và 98,76% cử tri tỉnh Quảng Trị đại diện hộ gia đình đồng ý với đề án.

Theo đánh giá, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là hai địa phương mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc hiện đại. Nơi tiếp giáp và từng là ranh giới chia cắt hai miền Nam - Bắc, biểu tượng của tinh thần thống nhất, khát vọng hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.

Với vị trí chiến lược, tiếp giáp với nước bạn Lào, nằm trên trục Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam và hành lang kinh tế Đông-Tây, hai tỉnh không chỉ có vai trò an ninh-quốc phòng trọng yếu, mà còn là trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ với quốc tế. Là đầu mối giao thương và phát triển liên vùng, liên quốc gia.

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Trị có diện tích hơn 12.699km², quy mô dân số 1.845.335 người. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Quảng Trị sau sắp xếp đặt tại tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Lay-y-kien-nhan-dan.jpg
Tỉnh Quảng Bình không có đơn vị hành chính cấp xã nào được đặt tên là Quảng Bình. Ảnh: B.T

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND cũng đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025. Sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Bình còn lại 41 xã, phường (36 xã, 5 phường).

Tên gọi các xã phường ở tỉnh Quảng Bình không đặt theo số thứ tự. Tên của các huyện, thị xã, thành phố được đặt tên cho xã mới để lưu giữ yếu tố lịch sử như phường Đồng Hới, xã Lệ Thủy, phường Ba Đồn, xã Minh Hóa, xã Tuyên Hóa, xã Quảng Trạch, xã Phong Nha, xã Quảng Ninh...

HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh này phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, đề án và các tài liệu khác có liên quan gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.