Đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước

(PLO)- Các bộ, ngành liên quan đang xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Bộ KH&CN tổ chức Họp báo thường kỳ. Một trong những nội dung được đề cập là Chiến lược thu hút nhân tài.

Đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết tháng 7-2025, Bộ KH&CN đã chủ động, tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ, phối hợp cùng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc vào tháng 8-2025.

dai-ngo-dac-biet-de-thu-hut-it-nhat-100-chuyen-gia-hang-dau-ve-nuoc.jpg
Ông Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nói về việc đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước.

Bộ cũng được giao nhiệm vụ triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hoàn thành vào tháng 9-2025.

Hiện khung pháp lý đã khá hoàn thiện. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Luật Công nghiệp Công nghệ số vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng tạo ra môi trường thực sự hấp dẫn, là tiền đề quan trọng để thu hút, giữ chân và phát huy tối đa tiềm năng của nhân tài.

“Bộ KH&CN xác định nhân lực chất lượng cao, nhân tài là yếu tố quyết định, không thể thu hút bằng chính sách cứng nhắc. Việc vượt khung lương, cấp nhà ở, điều kiện làm việc không nên xem là đặc ân mà là điều kiện tối thiểu để những người có khả năng tạo đột phá yên tâm làm việc”- ông Mai Ánh Hồng thông tin.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN tập trung vào các chính sách cụ thể, như: xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về cơ chế chấp nhận rủi ro; cơ chế tự chủ đối với các tổ chức KH&CN công lập; chính sách ưu đãi vượt trội để phát triển công nghiệp bán dẫn; chính sách thu hút, sử dụng và trọng dụng đối với nhân tài, nhân lực chất lượng cao và quy định về phân chia lợi ích từ kết quả nghiên cứu.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; phát triển các chương trình quốc gia có mục tiêu cụ thể để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, cũng như các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm.

Các chương trình này có thể bao gồm gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, điều kiện làm việc ưu việt và cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Đãi ngộ đặc biệt
Quang cảnh cuộc họp báo thường kỳ Bộ KH&CN.

Ngoài ra, đầu tư vào hạ tầng và môi trường nghiên cứu; thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ; giảm thiểu các rào cản hành chính, đảm bảo quyền tự chủ tối đa cho nhà khoa học, cung cấp nguồn lực (tài chính, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu) bảo đảm cho nghiên cứu và thử nghiệm; đánh giá dựa trên hiệu quả và sản phẩm.

Chủ động làm việc với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp để đặt hàng

Ngày 12-6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, khẳng định cam kết chính trị trong việc làm chủ công nghệ ở mức cao nhất.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cũng lần đầu tiên xác lập khái niệm công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược nhằm tạo hành lang pháp lý, cơ sở để tạo chính sách đột phá.

Thông tin thêm tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chỉ ra những điểm mới trong cách tiếp cận, đó là “từ trên xuống đối với các bài toán lớn, công nghệ chiến lược”.

“Trước đây, các nhà khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp phải đến Bộ KH&CN, các quỹ để đề xuất nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu. Hiện tại, Bộ KH&CN yêu cầu các quỹ, các đơn vị chia ra thành các đoàn công tác chủ động làm việc với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp để đặt hàng, trong đó bao gồm cả các công nghệ chiến lược. Tính đến thời điểm này, các đơn vị của Bộ đã làm việc với khoảng 38 đơn vị”- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nêu rõ.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, các đơn vị chuyên môn của Bộ KH&CN hiểu rõ nhất công nghệ chiến lược, công nghệ mới, nhu cầu mới của Đảng và Nhà nước, đất nước nên phải chủ động đặt hàng. Đặc biệt, với các công nghệ chiến lược, Bộ phải giao nhiệm vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Tháng 7 vừa qua, Bộ KH&CN ghi nhận tổng doanh thu toàn ngành đạt gần 499 tỉ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều chỉ số phát triển ngành có bước tăng trưởng ấn tượng: Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,85% (tăng 4,24%), tốc độ mạng di động đứng thứ 19 thế giới, tổng giao dịch dữ liệu quốc gia đạt 3,3 tỉ lượt…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.