Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu lý do nhà nước khó hút nhân tài từ khối tư nhân

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức là cơ hội để xoá bỏ rào cản giữa khối nhà nước và tư nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-5, phát biểu tại tổ về dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định đây là cơ hội gần nhất, sớm nhất để chúng ta có thể khơi thông sự giao thoa, chuyển đổi lao động giữa khối Nhà nước và phần còn lại, nếu không làm được lần này thì có thể còn rất lâu nữa mới làm được.

Cơ hội thu hút nhân tài từ khối tư nhân

Ông Thanh cho rằng đây là rào cản rất lớn cho sự phát triển và sự hiểu biết lẫn nhau giữa khu vực Nhà nước và tư nhân, khoảng cách này ngày càng lớn ra mà cán bộ Nhà nước không với tới được những hoạt động, thực tiễn của xã hội...

"Vì không hiểu biết hết nên chúng ta thường lạc hậu, chúng ta co cứng, chúng ta tự ti, không dám quản lý, không dám quản trị. Hiện nay 45 tuổi là không vào công chức được nữa bởi các quy định của luật đã rõ nên không giao lưu được lao động", ông Thanh nói.

luat-can-bo-cong-chuc-thanh.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu ví dụ muốn lấy một giám đốc ngân hàng tư nhân hoặc lấy một nhà khoa học ở một viện nghiên cứu của tư nhân để giúp Nhà nước các lĩnh vực mà họ giỏi nhưng không thể thực hiện được vì vướng luật.

Ngược lại, ông Thanh cho biết có những lao động Nhà nước ra ngoài làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân lại rất tốt vì những người này đã hiểu cơ quan Nhà nước nên tư vấn, tham mưu, giúp việc rất hiệu quả.

"Tại sao chúng ta không thu hút được nhân tài từ khối tư nhân vào Nhà nước?", ông Thanh nêu vấn đề.

Cho biết Bộ Chính trị và Trung ương đã đề cập đến vấn đề này, ông Thanh đề nghị phải sửa đổi, bổ sung về quy định này cho hợp lý để thực hiện nhằm tăng trưởng, nâng cao nền quản trị quốc gia.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nếu không có sự giao lưu, giao thoa giữa cán bộ khối Nhà nước và tư nhân và nếu chỉ loay hoay ở khối công chức Nhà nước thì cán bộ không thể hiểu hết được nhiều vấn đề như các loại hình kinh doanh, vận hành xã hội, kinh tế, văn hoá…

Thu nhập cán bộ theo hiệu suất công việc

Thảo luận tại tổ, đại biểu (ĐB) Tạ Đình Thi (Hà Nội) đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể việc áp dụng cơ chế đánh giá định kỳ dựa trên KPI, lấy ý kiến phản hồi từ người dân và doanh nghiệp, làm cơ sở cho các khâu khác trong công tác cán bộ.

luat-can-bo-cong-chuc-thi.jpg
ĐBQH Tạ Đình Thi (Hà Nội)

Ông cũng đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền lợi và động lực cho cán bộ, công chức, trong đó có chính sách lương, thưởng công bằng, gắn với hiệu suất và điều kiện làm việc.

“Nhiều nước trong khu vực đã áp dụng chính sách lương, thưởng theo hiệu suất công việc hằng năm. Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, chúng ta cũng nên áp dụng chính sách này”, ĐB Tạ Đình Thi nói.

Cùng nội dung, ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đồng tình với quy định quản lý cán bộ theo vị trí việc làm và đánh giá năng lực theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, phải xác định rõ cơ chế đo lường hao phí công việc, độ phức tạp của công việc mà công chức thực hiện khi xác định chức trách nhiệm vụ.

Đồng tình với quy định quản lý cán bộ theo vị trí việc làm, ĐB Hoàng Văn Cường đề nghị phải có thời gian thực việc cho tất cả vị trí tuyển dụng.

luat-can-bo-cong-chuc-cuong.jpg
ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội)

“Ngay cả những người giỏi nhất, thậm chí là nhân tài được tuyển dụng vào đúng vị trí theo quy định nhưng chưa chắc họ đã phù hợp. Do vậy, cần có thời gian để người được tuyển dụng thích nghi với công việc”, ĐB đoàn Hà Nội đề xuất.

Bên cạnh đó, ĐB Cường cho rằng phải xây dựng thang điểm đánh giá chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, chứ không nên đánh giá bằng các tiêu chí chung chung.

“Quy định phải nêu được yêu cầu cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được quy định theo vị trí việc làm. Nếu không quy định rõ, sau này chính cán bộ, công chức họ lại nêu vướng quy định nên không hoàn thành nhiệm vụ”, ĐB Hoàng Văn Cường nói thêm.

Về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng Luật cần dài hạn, không nên đưa như những điều cụ thể vào mà nên quy định ở nghị định.

Ông cho biết dự thảo luật đang quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì mới bàn giao công việc cho các đơn vị hành chính cấp xã mới.

"Vậy trong 15 ngày này người dân làm thủ tục hành chính như khai sinh, khai tử, đi nước ngoài… thì ai làm, cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng", Chủ tịch Hà Nội nêu vấn đề.

Ông Thanh cho hay vừa qua Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và thống nhất quan điểm xuyên suốt là phải đảm bảo mọi việc phải thông suốt, trôi chảy, ít nhất là với những dịch vụ công thiết yếu cho người dân.

Theo đó, ông Thanh đề nghị trong dự thảo luật phải ghi rất kỹ vấn đề này để các địa phương thực hiện được thuận lợi từ 0 giờ ngày 1-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.