187 cán bộ, công chức ở Thanh Hóa bị kỷ luật

(PLO)- Năm 2023, Thanh Hóa có 187 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm, bị xử lý kỷ luật trong đó có nhiều người bị cách chức, buộc thôi việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thông tin đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và dựa trên các quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2023, có 187 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm, bị xử lý kỷ luật và 85 cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm trách nhiệm tại 26 đơn vị.

Đáng chú ý, Sở Y tế khiển trách 51 người, cảnh cáo 1 người, cách chức 2 người, buộc thôi việc 1 người; Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm 42 người; Sở TN&MT khiển trách 3 người, cảnh cáo 1 người, cách chức 1 người, buộc thôi việc 1 người. Sở NN&PTNT khiển trách 31 người, cảnh cáo 6 người; Huyện Vĩnh Lộc: khiển trách 2 người, buộc thôi việc 5 người, kiểm điểm trách nhiệm 25 người...

can-bo-so-tai-nguyen-moi-truong-bi-cach-chuc-thoi-viec-1-4696.jpg
Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa có nhiều cán bộ bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Ảnh: ĐT

Từ sau khi ban hành chỉ thị đầu năm 2023, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại một số đơn vị trong tỉnh.

Chỉ thị của Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cụ thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với các sở, ngành, địa phương, tiếp tục thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và các quy định hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.