Đại biểu Cần Thơ: Cán bộ ở đâu đùn đẩy, sợ trách nhiệm, có ai bị xử lý chưa?

(PLO)- Trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ vào sáng 5-7, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho rằng vẫn còn tình trạng cán bộ e dè, sợ trách nhiệm, không dám làm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, trong phiên chất vấn sáng 5-7, hai đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã nêu câu hỏi chất vấn đối với Giám đốc Sở Nội vụ về tình trạng cán bộ e dè, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh...

Đại biểu Cần Thơ: Cán bộ ở đâu đùn đẩy, sợ trách nhiệm, có ai bị xử lý chưa?
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Hồng Yến đặt câu hỏi. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Yến, tại báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND TP, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức (CBCC) năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế khó khăn trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết của HĐND TP là việc phản ứng chính sách, tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của địa phương đôi lúc còn chậm, xuất hiện tình trạng e dè, thận trọng trong thực thi chính sách.

Đại biểu Yến đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ cho biết có hay không tình trạng CBCC e dè, thận trọng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong thực hiện trách nhiệm được giao và giải pháp để tham mưu cho UBND TP xử lý vấn đề này.

Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Dũng hỏi Sở Nội vụ có đi kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng CBCC đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm chưa, có xử lý ai chưa…

Trả lời chất vấn của đại biểu, ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết trong năm 2023, Sở Nội vụ đã có tham mưu UBND TP, yêu cầu các cơ quan báo cáo đánh giá vấn đề này. Sở đã tổng hợp báo cáo của các sở, ngành cho thấy không có cán bộ năng lực yếu kém, sợ trách nhiệm, đùn đẩy…

giam-doc-so-noi-vu-tp-can-tho.jpg
Ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, căn cứ kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 còn nhiều hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, giải ngân đầu tư công chậm.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, còn hạn chế này thì còn trách nhiệm của CBCC. Ông Tha nhận thấy vẫn còn tình trạng e dè, sợ trách nhiệm, không dám làm…

Ông Châu Việt Tha cho rằng, nguyên nhân khách quan xuất phát từ các quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời như lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đầu tư… nên cán bộ còn ngán ngại.

Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là CBCC chưa năng động tham mưu đề xuất những nhiệm vụ mà ủy ban giao.

Về giải pháp đẩy lùi tình trạng cán bộ không dám nghĩ, không dám làm, e dè, sợ trách nhiệm…, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết Sở đã triển khai một số giải pháp, trong đó Sở đã tham mưu cho UBND TP ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan nội dung này... Sở cũng ban hành kế hoạch về kiểm tra hoạt động công vụ...

Sắp tới, Sở tham mưu cho UBND TP giải pháp đó là cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đạo đức công vụ, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ, qua đó điều chuyển, điều động những cán bộ ngại va chạm, không dám đề xuất, không dám tham mưu…

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ trả lời, đại biểu Nguyễn Văn Dũng nói báo cáo của các sở, ngành thì không có cán bộ né tránh đùn đẩy nhưng Giám đốc Sở lại nói còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm, vậy thì giám đốc phải chỉ rõ là ai, ở đâu…

Đại biểu Dũng đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ có báo cáo bằng văn bản về vấn đề này gửi về HĐND TP Cần Thơ, việc này cũng được chủ tọa kỳ họp nhắc lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.