TP Cần Thơ: Tiến độ dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm đến nay

(PLO)- Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở TP Cần Thơ hiện đang triển khai kiểm đếm, thu hồi đất hai nút giao, dự kiến khởi công trong quý IV-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 4-7, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã thông tin về tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ. Dự án do UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư.

Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 4-7. Ảnh: CTV

Dự án này đã được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2021 và được UBND TP phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng vào tháng 11-2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỉ.

Quy mô đầu tư chủ yếu là mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm gồm, nút số 1 (Mậu Thân – 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo), nút số 2 (Mậu Thân – Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt), nút số 3 (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ), nút số 4 (Nguyễn Văn Linh – 3 Tháng 2) và nút số 5 (Nguyễn Văn Linh – 30 Tháng 4); Kết hợp với điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập; Trong tương lai, xem xét bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông. Thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

Theo Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, trong năm 2023-2024 sẽ ưu tiên thực hiện khởi công hai nút giao có lưu lượng giao thông cao là nút số 1 (Mậu Thân – 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo) và 4 (Nguyễn Văn Linh – 3 Tháng 2), sang năm 2025 sẽ làm các nút còn lại.

Quận đã chỉ đạo triển khai thông tin dự án cho người dân biết từ tháng 1-2024. Tổng số hộ ảnh hưởng hai nút giao số 1 và số 4 là 160 hộ (trong đó nút số 1 có 122 hộ, nút 4 có 38 hộ), với tổng diện tích thu hồi 6.548 m2.

Đã kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất cho 160/160 hộ bị ảnh hưởng tại hai nút giao trên; gửi thông báo đề nghị 5 hộ đang thuê đất nhà nước bàn giao mặt bằng cho dự án, đã có 4/5 hộ thống nhất bàn giao, còn 1 hộ sẽ tiếp tục vận động; 40 trường hợp sẽ bị giải tỏa trắng phải bố trí 45 nền tái định cư (nút 1 bố trí 30 nền, nút số 4 bố trí 15 nền).

Các đơn vị đã cập nhật số liệu, áp giá và ban hành các thông báo kiểm tra về đất, nhà, vật kiến trúc cho 160/160 hộ bị ảnh hưởng tại hai nút giao thông trên và 5 hộ dân đang thuê đất của nhà nước.

5-nut-giao-thong-trong-diem.jpg
Nút giao số 1 (Mậu Thân – 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo) dự kiến khởi công vào quý IV năm nay. Ảnh: GIA TUỆ

Từ tháng 7 đến tháng 9-2024 sẽ thực hiện việc trình phê duyệt thu hồi đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả bồi thường…

Dự kiến tháng 10 sẽ nhận bàn giao mặt bằng trên 50% diện tích hai nút giao, đủ điều kiện triển khai thi công.

Song song giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã lập xong hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán của hai nút giao, trình Sở Xây dựng thẩm định trong tháng 7 này. Sau khi thiết kế được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và khởi công hai nút giao trong quý IV-2024

UBND quận Ninh Kiều đề nghị TP quan tâm hỗ trợ quận trong việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật; sắp xếp vị trí làm việc đối với Công an phường Xuân Khánh do ảnh hưởng nút giao số 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm