Đại biểu HĐND TP Cần Thơ chất vấn liệu thành phố có lãng phí cơ hội để phát triển

(PLO)- Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, TP có nhiều cơ hội, lợi thế nhưng vừa qua chưa phát huy hết, hiệu quả chưa cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều 4-7, trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ đã đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Video: Đại biểu HĐND TP Cần Thơ chất vấn liệu thành phố có lãng phí cơ hội để phát triển.
Đại biểu Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ.
Đại biểu Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ đặt câu hỏi chất vấn UBND TP chiều 4-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đại biểu Dũng, các năm qua TP Cần Thơ có được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương để tạo điều kiện cho TP phát triển. Cụ thể là các Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Mặt khác, về vị trí địa lý, TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, có rất nhiều cơ hội, dư địa và điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, các năm qua sự phát triển của TP chưa như kỳ vọng của Trung ương và cử tri TP.

“Xin hỏi, có phải vừa qua TP đã lãng phí cơ hội, lãng phí sự thuận lợi, lãng phí dư địa và điều kiện phát triển phải không? Chiến lược phát triển thời gian tới như thế nào để TP chúng ta xứng đáng là trung tâm ĐBSCL” – đại biểu Dũng đặt câu hỏi.

pct-tp-can-tho-duong-tan-hien.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều 4-7. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời vấn đề đại biểu Dũng nêu ra, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, TP Cần Thơ có nhiều cơ hội và lợi thế nhưng thời gian vừa qua TP chưa phát huy được tốt, hiệu quả chưa cao và UBND TP đã thấy được vấn đề này.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ để phát triển lợi thế của TP Cần Thơ thì phải từ nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trước hết là nội tại TP và thứ hai là mời gọi từ nguồn của Trung ương, nguồn đầu tư của nước ngoài, nguồn đầu tư của doanh nghiệp ngoài ngân sách. Tổng hợp nhiều nguồn lực thì TP mới có thể phát triển được.

Vấn đề là làm sao TP thu hút đầu tư để phát triển. UBND TP cũng đề ra chiến lược phát triển với nhiều nội dung, trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu ra một số nét lớn về quy hoạch, về thu hút đầu tư…

Trong đó, ông Hiển cho biết, Quy hoạch TP Cần Thơ giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mới đây kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch cũng đã được Thủ tướng phê duyệt và TP phải tập trung triển khai tốt quy hoạch này. Đi cùng với quy hoạch là kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu… cũng phải làm đồng bộ.

Theo ông Hiển, nội lực của TP, thu ngân sách một năm khoảng 11.000 tỉ thì việc đầu tư sẽ rất khó, rất ít, mà TP cần nguồn lực để phát triển. Vậy thì TP phải thu hút đầu tư từ các tập đoàn, các nhà đầu tư lớn. Muốn vậy thì UBND TP cũng đã chỉ đạo phải công khai quy hoạch để nhà đầu tư biết TP Cần Thơ sẽ phát triển cái gì, ở đâu để họ chọn lựa. Cùng với đó là phải tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư tốt; môi trường xã hội ổn định; có đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí…

“Nếu thực hiện được thì đây cũng là một trong những cái điều kiện để chúng ta thu hút đầu tư được tốt hơn trong thời gian tới mà thu hút đầu tư được thì chúng ta sẽ sẽ phát triển và phát huy được các lợi thế cũng như nguồn lực của TP Cần Thơ” – ông Hiển nói.

UBND TP chưa xây dựng định mức khác biệt

Về giải ngân xây dựng cơ bản, đại biểu Dũng đặt lại vấn đề ngày 7-6-2023, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với UBND TP Cần Thơ về kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn. Bí thư có nói về việc nghiên cứu định mức khác biệt để có động lực cho anh em (làm công tác đầu xây dựng cơ bản), qua đó cũng để đánh giá năng lực, cất nhắc cán bộ.

Từ đó, đại biểu nêu câu hỏi về việc hơn một năm qua TP có xây dựng định mức khác biệt chưa, và có xử lý trách nhiệm chủ đầu tư nào chưa.

Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, UBND TP chưa xây dựng định mức khác biệt nhưng có giao cho Sở Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm…

UBND TP sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu về khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công…

Đánh giá về câu hỏi và trả lời, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Chủ tọa kỳ họp, cho rằng có lẽ đây là sự gợi ý, hỏi là hỏi chung cả hệ thống chính trị của TP và ông đề nghị Ủy ban lưu ý trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển TP trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.