Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine ngừa COVID cho người 12 đến 17 tuổi

(PLO)- Bộ Y tế đã thống nhất chọn Đà Nẵng là một trong ba địa phương được tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người 12 đến 17 tuổi.

Sáng 12-10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác quý III, chín tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2021.

Kiểm soát dịch bệnh, chuyển sang bình thường mới

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 105% so với tổng số liều vaccine tiếp nhận từ Bộ Y tế. Trong đó có 700.995 người đã tiêm một mũi (84,7% dân số trên 18 tuổi), 82.952 người đã tiêm hai mũi (10%) và dự kiến cuối năm 2021 đạt trên 95% người tiêm hai mũi.

Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và TP cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để người dân nào bị thiếu ăn.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sáng 12-10. Ảnh: QD

Tổng kinh phí từ đầu năm đến nay TP đã chi cho các hoạt động phòng chống dịch khoảng hơn 2.500 tỉ đồng. Riêng kinh phí hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội là 871 tỉ đồng.

Hiện, Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, cắt được nguồn lây, thu hẹp các vùng đỏ. TP đang có 55/56 xã phường trở thành vùng xanh, bước đầu đưa TP chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các dự án. Đồng thời duy trì tương đối các hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh từ tháng 5 đã kéo nền kinh tế TP giảm sút mạnh. GRDP chín tháng đầu năm 2021 tăng trưởng âm 1,25% so với cùng kỳ năm 2020. Từ đầu năm đến nay, đã có 542 doanh nghiệp giải thể và 2.297 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, thu ngân sách TP chưa đạt tiến độ, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt thấp (33,8% dự toán). Việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu (khoảng 36,7% kế hoạch).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: QD

Tăng tốc tiêm vacine, vực dậy kinh tế, du lịch

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay TP sẽ tiếp tục mở một số hoạt động kèm biện pháp phòng chống dịch.

Theo ông Quảng, báo cáo của ngành y tế TP cho thấy trong tháng 11 phải có 600.000 liều vaccine để tiêm mũi hai. Sắp đến TP sẽ có hơn 100.000 liều vaccine, dự kiến 150.000 - 200.000 liều cho những người quay trở lại TP học tập, lao động nhưng chưa tiêm vaccine.

Ông Quảng cho hay, TP phấn đấu đến tháng 12 hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai cho người trên 18 tuổi.

“Đây là yêu cầu đặt ra với ngành y tế và trách nhiệm của TP trong việc tìm nguồn vacine, mỗi ngày phải tiêm trung bình 40.000 - 50.000 người. Bộ Y tế đã thống nhất chọn Đà Nẵng là một trong ba địa phương được tiêm chủng cho người 12-17 tuổi” – ông Quảng thông tin.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Quảng đề nghị sớm ban hành và đưa vào triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. TP phải tập trung cải cách các thủ tục, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phòng chống dịch.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị phân công cụ thể lãnh đạo UBND TP trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các nội dung công việc theo kế hoạch, nhất là với các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn.

Trước mắt, TP lựa chọn các dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện.

Đồng thời, Đà Nẵng cần sớm thí điểm mô hình “bong bóng du lịch” từ đầu tháng 12. TP cũng chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) năm 2022 để  tạo điểm nhấn, cú hích trong thu hút đầu tư.

Bí thư Đà Nẵng cũng lưu ý một số vấn đề về thu ngân sách, giữ vững an ninh trật tự và triển khai phương án dạy học phù hợp trong thời gian tới.

9 tháng, Đà Nẵng kỷ luật 130 đảng viên

Chín tháng đầu năm 2021, cấp ủy các cấp tại Đà Nẵng đã kiểm tra 191 tổ chức đảng và 982 đảng viên, giám sát đối với 76 tổ chức đảng và 43 đảng viên. Cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 130 đảng viên vi phạm.

Đà Nẵng cũng đã bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy bốn trường hợp, quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý với 240 lượt. Bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt TP tám trường hợp và điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 90 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.