Đà Nẵng: Kêu gọi người dân tuân thủ các quy định trong trạng thái mới

(PLO)- Bí thư Thành ủy kêu gọi người dân tự giác tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi TP chuyển sang trạng thái mới từ 0 giờ ngày 30-9.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, Đà Nẵng chỉ ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 đã cách ly tập trung. Từ 0 giờ ngày 30-9, TP sẽ chuyển sang trạng thái mới với những biện pháp phòng, chống dịch mới, nới lỏng thêm nhiều hoạt động để đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương, sở ngành quán triệt sâu, rộng và nắm chắc 10 nội dung của Chỉ thị 08, tinh thần là thận trọng, từng bước mở lại các hoạt động và vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Ông Quảng đề nghị thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở, dịch vụ được phép mở cửa trở lại từ ngày mai (30-9) về các phương án cũng như các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định. Ban đầu, đoàn kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn là chính, sau đó phải xử lý nghiêm và công khai nếu vẫn không chấp hành, dứt khoát không cho hoạt động nếu không đảm bảo đúng các điều kiện.  

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kêu gọi người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái mới. Ảnh: T.AN

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy kêu gọi người dân tự giác tuân thủ nghiêm các biện pháp khi tham gia các hoạt động, tập trung đông người để bảo vệ bản thân và gia đình, tuân thủ 5K, hạn chế thấp nhất tiếp xúc với nơi có nguy cơ, quét mã QR Code khi vào nơi đông người. 

“Ý thức chấp hành của người dân là yếu tố quyết định đến hiệu quả khi TP thực hiện chủ trương mới hiện nay. Tạo được thói quen và ý thức chấp hành của người dân với các biện pháp phòng, chống dịch cũng là điều kiện để chúng ta xem xét nới lỏng tiếp các hoạt động. Còn sau một thời gian đánh giá lại, nếu như ở mức độ này có nguy cơ bùng phát dịch thì chúng ta phải quay trở lại trạng thái siết chặt” – ông Quảng nhấn mạnh. 

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương lập đoàn kiểm tra về phương án phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, xem có khả thi hay không, mức độ nào, cũng như hỗ trợ tích cực để họ triển khai các phương án như cam kết của lãnh đạo TP Đà Nẵng tại buổi đối thoại doanh nghiệp vừa qua.

Ông cũng yêu cầu rà soát các trường học, nhất là địa điểm được trưng dụng làm các khu cách ly tập trung để tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng cho việc dạy và học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Liên quan đến vấn đề này, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết đang tính toán để học sinh có thể quay lại trường học từ ngày 15 đến 20-10, nếu đúng vào đầu tuần thì sẽ bắt đầu dạy học trở lại vào ngày 18-10.  Tuy nhiên, đây mới chỉ là thời gian dự kiến, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, quyết định của TP thì ngành mới có kế hoạch triển khai cụ thể.

Bắt đầu từ hôm nay, Đà Nẵng tổ chức đón hơn 17.000 học sinh, giáo viên và nhân viên đang ở các địa phương không có dịch trở về TP. Sau khi vào TP, những người này phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.