Bí thư Đà Nẵng: Nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19

(PLO)- Tại Đà Nẵng, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 từ đầu tháng 5 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021.

Sáng 2-7, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, TP đã đề ra chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với quyết tâm tăng trưởng GRDP đạt 6%.

Đà Nẵng cũng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho sự phát triển trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TU

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 từ đầu tháng 5 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh, nhất là ngành dịch vụ du lịch.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch. Nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm. Tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại Hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng cũng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng tập trung triển khai thực thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Nhất là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khi không tổ chức HĐND ở quận, phường và triển khai thực hiện chính quyền nông thôn ở huyện Hòa Vang.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội Đà Nẵng có bước khôi phục và tăng trưởng trên một số lĩnh vực, GRDP sáu tháng ước tăng gần 5%. TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong nước với tổng vốn 2.015 tỉ đồng, cấp mới 19 dự án FDI với tổng vốn 148 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.387 tỉ đồng, bằng 52,3% dự toán…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.