Đà Nẵng lo mất người tài vì áp lực công việc nhiều, lương thấp

(PLO)- Công việc nhiều nhưng thu nhập hạn chế khiến Đà Nẵng gặp tình trạng "chảy máu chất xám", TP không đủ điều kiện giữ chân nhân tài do cơ chế ràng buộc.

Sáng 25-11, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế có buổi làm việc với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Lê Phú Nguyện cho hay, từ năm 2017 -2020, TP đã hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập, vượt số lượng dự kiến 22 đơn vị.

Sở Xây dựng Đà Nẵng có hơn 20.000 văn bản cần xử lý trong năm 2020. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đã thực hiện được “4 giảm”. Thứ nhất là giảm đầu mối với việc giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 124 đơn vị cấp phường.

Thứ hai là giảm 178 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba là giảm biên chế, TP đã thu hồi 93 chỉ tiêu số lượng người làm việc, giải quyết cho 43 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động 23 người.

Cuối cùng là giảm kinh phí từ ngân sách. Theo ông Nguyện, thông qua việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tinh giản biên chế, giai đoạn 2017-2019 TP đã giảm được 280 tỉ đồng ngân sách chi cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn trước đó.

Ông Nguyện cho hay, giai đoạn 2015-2021, Đà Nẵng đã giảm 207 biên chế công chức (chiếm 10,4%), giảm 2.316 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp (chiếm 11,7%).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, TP đã mở rộng gấp bốn lần diện tích đô thị trong 15 năm qua, dân số cũng tăng gấp đôi.

Tuy vậy theo ông Nam, số lượng biên chế của Đà Nẵng không tăng mà còn giảm so với năm 2007, thậm chí giảm sâu. Cụ thể nếu so sánh số lượng biên chế và người lao động hợp đồng năm 2015 với năm 2022 thì giảm khoảng 1.000 người.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TH

Ông Nam cho hay, đầu việc của các sở ngành ngày càng tăng lên, gấp nhiều lần so với trước đây.

Đơn cử như Sở TN&MT, Sở Y tế có hơn 30.000 văn bản cần xử lý trong năm 2020. Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng có hơn 20.000 văn bản cần xử lý.

“Biên chế giảm sâu dẫn đến áp lực cho cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ thực trạng trên, cùng với mức thu nhập hạn chế đã dẫn tới câu chuyện chảy máu chất xám, vì TP không đủ điều kiện giữ chân nhân tài do cơ chế ràng buộc. TP rất trăn trở trước vấn đề này", ông Nam cho hay.

Về người hoạt động không chuyên trách cấp xã/phường, ông Nam cho hay theo quy định hiện hành thì thu nhập còn thấp hơn cả mức thu nhập chuẩn nghèo của TP.

“TP đề xuất cho thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế theo năng lực để chủ động trong bảo đảm quyền lợi cũng như tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ với đối tượng này”, ông Nam phát biểu.

Chủ trì và kết luận buổi làm việc, bà Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội ghi nhận và tiếp thu kiến nghị của Đà Nẵng.

Bà Yên cho hay sẽ tổng hợp, trình Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét để có giải pháp phù hợp.

Đà Nẵng: Một số sở quá tải công việc
Đà Nẵng: Một số sở quá tải công việc
(PLO)- Đó là nội dung được Sở Nội Vụ TP Đà Nẵng nêu ra với Tổ công tác của Thủ tướng vào sáng 26-6. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.