Đà Nẵng: 24 cán bộ xin thôi việc, nghỉ việc

(PLO)- Kinh phí chi trả cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc trung bình là 450 triệu đồng.

Ngày 10-10, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức (CCVC) lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Theo đó, Đà Nẵng đã giải quyết cho 24 trường hợp cán bộ, CCVC thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Trong đó có bốn trường hợp thuộc khối đảng, đoàn thể, 20 trường hợp thuộc khối chính quyền. Kinh phí chi trả trung bình cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc là 450 triệu đồng.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019, những sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ sẽ được trình ra HĐND TP để xem xét thông qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng việc giải quyết chính sách thôi việc để bố trí cán bộ được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Tổ thẩm định đã thảo luận tập thể, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và hiệu quả quản lý cụ thể, đạt được mục tiêu.

Chính sách này của Đà Nẵng giúp bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, động viên cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, góp phần giải quyết sự thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quản lý.

Chính sách này đồng thời thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

Tuy vậy, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay các trường hợp viên chức quản lý đủ điều kiện thực hiện chính sách đề nghị giải quyết chế độ thôi việc đa số chưa hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Một số nơi không thực hiện đúng mục tiêu chính sách để nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể là bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý vào chức vụ, chức danh trong thời gian ngắn để được giải quyết chính sách.

Đa số các cơ quan, đơn vị chỉ căn cứ nhu cầu thôi làm nhiệm vụ của cán bộ hoặc thôi việc CCVC mà chưa quan tâm đến công tác dự kiến bố trí nhân sự thay thế ngay.

Có trường hợp đề nghị nhân sự thay thế không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm về độ tuổi bổ nhiệm (thời gian công tác còn lại chưa đủ nửa nhiệm kỳ), về trình độ lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chưa làm rõ mức độ hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị khi bố trí nhân sự thay thế; bố trí người không đúng như đề xuất đã dự kiến.

Cũng theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, quy định của pháp luật về chi trả cho đối tượng nghỉ, thôi việc từ nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập trong khi các đơn vị này khó khăn về nguồn kinh phí. Có nơi chi trả xong thì đơn vị không còn kinh phí hoạt động.

“Dự thảo Luật Lao động năm 2019 đang được Quốc hội xem xét dự kiến lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến điều kiện để giải quyết chính sách” - Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay.

Từ những tồn tại, hạn chế trên, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã lấy ý kiến các sở, ban, ngành của TP để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 159/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019, những sửa đổi, bổ sung của Sở Nội vụ dựa trên sự thống nhất của tập thể ủy viên UBND TP Đà Nẵng sẽ được trình ra HĐND TP để xem xét thông qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.