Đà Nẵng: Một số sở quá tải công việc

(PLO)- Đó là nội dung được Sở Nội Vụ TP Đà Nẵng nêu ra với Tổ công tác của Thủ tướng vào sáng 26-6. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công vụ.

Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay Bộ Nội vụ nhiều năm liền không những không giao bổ sung biên chế mà còn cắt giảm 137 chỉ tiêu.

Nhiều sở ngành công việc quá tải. Ảnh: LÊ PHI.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Đà Nẵng đang phải giải quyết đứt điểm số hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính ngoài chỉ tiêu biên chế trung ương giao theo kết luận số 17 của Bộ Chính trị (bao gồm cả số hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực và Đề án 922 được TP đào tạo, tiếp nhận và bố trí công tác để đáp ứng thực tế nhu cầu quản lý tại địa phương cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong điều kiện không được giao bổ sung biên chế công chức).

“Do đó sức ép về biên chế và tinh giản biên chế của TP là rất lớn, tạo áp lực lên các cơ quan, đơn vị trong tình hình công tác quản lý nhà nước tại một số sở vốn đã quá tải về khối lượng công việc” - ông nói.

Vị Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay về công tác tinh giản biên chế 10% theo nghị quyết số 39 ở khối hành chính đến năm 2021 là 203 chỉ tiêu, TP đã cắt giảm tổng cộng 137 biên chế công chức theo số giao của Bộ Nội vụ. Như vậy năm 2020-2021 TP cần tinh giản 66 biên chế, trung bình mỗi năm 33 biên chế.

Ở khối sự nghiệp công lập, đến năm 2021 TP phải tinh giản 1.974 chỉ tiêu. Về giải quyết tinh giản biên chế theo nghị định 108, từ năm 2015 đến nay TP tinh giản được 358 trường hợp.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, đến ngày 31-12-2018, TP đã giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 109 đơn vị cấp phòng; giảm 123 vị trí lãnh đạo quản lý; giải quyết cho 34 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

“Từ năm 2017, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Nội vụ, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND TP báo cáo Thường trực Thành uỷ và triển khai điều chỉnh số lượng cấp phó các sở, ngành (không tiếp tục bổ nhiệm khi có người về hưu, điều động sang đơn vị khác), chỉ đạo các sở, ngành từng bước điều chỉnh số lượng cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc”, ông Võ Ngọc Đồng cho biết.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức cung ứng dịch vụ công phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, đặc thù phát triển của địa phương đặc biệt. 

"Giao cho địa phương được quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP không xin ý kiến Chính phủ như quy trình hiện nay", ông Đồng nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.