Đà Nẵng ký đề án điều động, biệt phái cán bộ về các xã miền núi

(PLO)- Đà Nẵng sẽ điều động hoặc biệt phái cán bộ, công chức từ các cơ quan khác để tăng cường hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng xa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Đề án 1342 về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức phường xã và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn TP.

biệt phái cán bộ
Đà Nẵng có phương án điều động, biệt phái cán bộ cấp xã cho miền núi, vùng xa. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đề án, thực trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức tại các xã, phường theo định mức được giao còn nhiều.

Cụ thể có 25 xã, phường thiếu 154 công chức; 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao. Trong vòng năm năm tới, TP phải giải quyết 587 cán bộ, công chức dôi dư so với định mức quy định.

Có 25 xã, phường thiếu nhân sự, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, đô thị - môi trường, văn hóa - xã hội, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê.

Việc thiếu nhân lực trong các vị trí này khiến công tác giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương, nhất là xã miền núi, vùng xa gặp nhiều khó khăn, áp lực dồn vào số ít công chức còn lại.

Đề án nêu rõ, nguyên nhân của tình trạng này là do công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã, phường thực hiện trong bối cảnh "vừa chạy, vừa xếp hàng"; thời gian thực hiện gấp, yêu cầu tiến độ hoàn thành sớm.

Do đó, chưa có thời gian đánh giá, rà soát thật kỹ trước khi bố trí. Có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế. Đội ngũ cán bộ, công chức ở một số xã, phường chưa phù hợp với vị trí việc làm, năng lực lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới.

Đề án vừa ban hành đưa ra hai nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, bố trí, sắp xếp lại cán bộ công chức. Đà Nẵng sẽ điều chỉnh, phân bổ lại đội ngũ từ những xã, phường có số lượng dôi dư sang bổ sung cho các địa phương còn thiếu.

Việc bố trí, sắp xếp được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan; đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo. Quá trình thực hiện có lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa sự xáo trộn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của địa phương không bị gián đoạn.

Hai là, Đà Nẵng sẽ điều động hoặc biệt phái cán bộ công chức từ các cơ quan khác để tăng cường hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng xa. Đây là giải pháp trực tiếp nhằm bổ sung lực lượng kịp thời, giúp chính quyền cơ sở những địa bàn đặc thù này duy trì hoạt động ổn định.

Cán bộ công chức được điều động, biệt phái tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn đang thiếu nhân sự, khối lượng công việc nhiều, có vai trò then chốt đối với đời sống dân sinh.

Thời gian cán bộ, công chức được cử biệt phái về các xã miền núi, vùng xa không quá 36 tháng. Quy định này vừa đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời, vừa phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo sự linh hoạt trong công tác điều động nhân sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.