Đà Nẵng chi hơn 2.300 tỉ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

(PLO)- Đà Nẵng cấp kinh phí hỗ trợ cho hơn 2.500 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc với tổng số tiền hơn 2.300 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, trả lời PLO, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, tính đến nay tổng số cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC), người lao động tại TP đã được phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ là 2.578 trường hợp.

Trong đó, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội là 456 trường hợp; khối Nhà nước (sở ban ngành, xã phường và quận huyện trước ngày 1-7-2025) là 2.122 trường hợp.

nghỉ hưu trước tuổi
Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã trình cấp kinh phí cho 2.529 trường hợp, tổng số tiền hỗ trợ hơn 2.330 tỉ đồng. Hiện Sở Tài chính đang tiếp tục thẩm định để trình cấp kinh phí cho các trường hợp còn lại.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký Công văn 983 về giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng nội dung Kết luận 183 ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quá trình xét duyệt đơn xin nghỉ việc của CBCCVC, người lao động phải bám sát các nguyên tắc thực hiện chính sách theo chỉ đạo của UBND TP, Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 của Chính phủ…

Cụ thể là các cán bộ còn dưới năm năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp CBCCVC, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao phải thể hiện qua kết quả đánh giá CBCCVC, người lao động trong ba năm liên tục gần nhất. Trong đó, cán bộ có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp sức khỏe không đảm bảo phải có hồ sơ bệnh án chứng minh không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Triết cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm làm công tác tư tưởng, động viên, giữ chân CBCCVC, người lao động còn từ trên năm năm công tác có năng lực, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan.

Trường hợp cán bộ có sức khỏe không đảm bảo (thể hiện qua hồ sơ bệnh án) ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ thì thủ trưởng cơ quan xem xét thẩm định và chịu trách nhiệm về việc giải quyết nghỉ việc theo quy định. Đồng thời không đề nghị bổ sung biên chế sau khi giải quyết chính sách cho cán bộ.

Trường hợp đánh giá chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 1-7-2025 đến nay, cơ quan, đơn vị rà soát, phân công lại nhiệm vụ, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Trường hợp không phù hợp thì phải rà soát, điều chuyển để đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện để những cá nhân có năng lực, phẩm chất tốt, có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp cho cơ quan tiếp tục công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.