Đà Nẵng kiến nghị thêm trường hợp được thuê nhà ở công vụ sau sáp nhập tỉnh

(PLO)- Đà Nẵng kiến nghị bổ sung thêm trường hợp được thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung cơ chế chính sách đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Bộ Xây dựng kiến nghị Quốc hội xem xét, sớm thông qua Nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Qua đó, Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lựa chọn chủ đầu tư, triển khai các dự án nhà ở xã hội.

nhà ở công vụ
Nhà ở công vụ tại số 04 Trần Phú, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là rất lớn. Trong khi đó, số lượng đảm bảo được thuê nhà ở công vụ tại điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Nhà ở năm 2023 (phó giám đốc sở và tương đương trở lên) chiếm tỉ lệ rất ít.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 45 Luật Nhà ở 2023, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định bổ sung người được thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Căn cứ quy định tại Nghị định 100/2024 và Luật Nhà ở, chỉ có người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư, nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm với tỉ lệ nhất định.

Thực tế, khi di chuyển chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức cần nhà ở ngay để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Do đó, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét hai phương án.

Phương án 1: Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào nhóm ưu tiên mua nhà ở xã hội theo điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở.

Phương án 2: Giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định số lượng nhà ở xã hội, nhóm ưu tiên mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm để phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương.

Như PLO đã thông tin, UBND TP Đà Nẵng đã trình phương án bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại TP Đà Nẵng.

Ở phương án bố trí thuê nhà ở công vụ, nhà ở xã hội thuộc tài sản công, có bốn khối nhà dự kiến cho cán bộ tỉnh Quảng Nam thuê, gồm: Nhà số 04 Trần Phú, Khu nội trú Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, khối nhà C thuộc Chung cư nhà ở xã hội tại khu E2 (giai đoạn 2) Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, Khu Ký túc xá sinh viên phía Tây.

Cả bốn khối nhà nói trên có tổng cộng 810 phòng (căn), tổng kinh phí dự toán sửa chữa 42 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.