Đà Nẵng lo chỗ học cho con của cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập

(PLO)- Đà Nẵng ưu tiên tiếp nhận học sinh là con cán bộ tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ trong quá trình hợp nhất địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản liên quan công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND đề nghị Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện có phương án ưu tiên tiếp nhận học sinh là con cán bộ, công chức viên chức tỉnh Quảng Nam vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho con của cán bộ tỉnh Quảng Nam trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt trong công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6.

con của cán bộ tỉnh quảng nam
Đà Nẵng ưu tiên tiếp nhận con của cán bộ tỉnh Quảng Nam vào trường công lập. Ảnh minh họa: TẤN VIỆT

Sở GD&ĐT Đà Nẵng được giao chủ trì xây dựng phương án tiếp nhận và ưu tiên tuyển sinh với con của cán bộ tỉnh Quảng Nam đang công tác tại các cơ quan thuộc diện sáp nhập; bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn, nhất là cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Cạnh đó, hướng dẫn cụ thể các trường về việc linh hoạt tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển trường, nhập học theo quy định. Phối hợp Sở GD&ĐT Quảng Nam nắm số lượng học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu chuyển trường về Đà Nẵng.

UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT rà soát danh sách học sinh thuộc diện nêu trên để có phương án phân bổ, bố trí phù hợp.

Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện trên tinh thần ưu tiên, hỗ trợ và đồng hành cùng các gia đình công chức trong thời điểm hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP chủ động tiếp nhận học sinh diện này theo đúng quy trình, thủ tục; đảm bảo phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

Ưu tiên bố trí học sinh vào học tại các trường gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của phụ huynh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và học tập.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh cũng như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.