Đà Nẵng: Không tăng học phí năm học 2015-2016

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản thống nhất không tăng học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TP cũng không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP quản lý năm học 2015-2016.

Theo đó, mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 – 2016 trên địa bàn tiếp tục áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí như năm học 2014 – 2015 đã được UBND TP Đà Nẵng ban hành. UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất tiếp tục áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí năm học 2015 – 2016 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng quản lý như năm học 2014 – 2015.

Một thông tin khác là theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng, trong tổng số 183 nhóm trẻ ven khu vực có khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn bốn quận, huyện: Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang có có 63 nhóm/94 lớp có trẻ em có mẹ là công nhân KCN, KCX với tỷ lệ từ 50% trở lên. Số lao động nữ làm việc trong các KCN, KCX chiếm 70%, trong đó chủ yếu từ 18 – 40 tuổi, do vậy, nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non, nhất là độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) ngày càng tăng. Tuy nhiên, số nhóm trẻ và lớp học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, rất ít những cơ sở có chất lượng. Đa số các nhà trẻ hiện cần sửa chữa nhà vệ sinh, khu vực bếp, trang bị hồ sơ quản lý nhóm/lớp và trang bị đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu. 

Trước tình hình này, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) các ngành và địa phương liên quan triển khai điều tra cụ thể về số lượng nhóm trẻ hiện có, đề xuất quy định mức hỗ trợ, dự toán kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực ven KCN, KCX.

Đồng thời, khẩn trương rà soát quỹ đất ven KCN, KCX để xây dựng nhà lưu trú, nhà trẻ cho con công nhân. Bên cạnh đó, xây dựng Đề án thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong KCN để khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non theo Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở KCN, KCX đến năm 2020" của Thủ tướng Chính phủ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.