Học phí tiếng Anh tích hợp 3-3,5 triệu đồng/tháng

(PL)- Bắt đầu từ năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ triển khai dạy các môn toán và khoa học bằng tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam tại các trường công lập trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP, cho biết mỗi học sinh (HS) theo học chương trình này sẽ đóng mức phí khoảng 3-3,5 triệu đồng/tháng (tính cả tài liệu). Chương trình này do Sở chủ trì biên soạn, 100% giáo viên bản ngữ. “Trong quá trình thực hiện, Sở sẽ đưa giáo viên Việt Nam thay thế dần giáo viên bản ngữ. Từ đó dần dần giảm chi phí học tập cho phụ huynh” - ông Hiếu nói.

Về lộ trình triển khai, ông Hiếu cho biết năm học tới, tất cả quận, huyện sẽ triển khai chương trình này theo nguyên tắc liên thông. Chương trình này chỉ thực hiện tại những trường đã đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả HS trong chỉ tiêu được giao. Trường đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các lớp chương trình tích hợp theo quy định của Sở GD&ĐT. Sĩ số HS không vượt quá 35 HS/lớp. “Quận, huyện nào có trường tiểu học thực hiện thì phải có trường THCS thực hiện để đảm bảo tính liên thông. Sở sẽ chọn một số trường THPT ở những địa bàn thuận lợi để các em tiện theo học” - ông Hiếu nói.

Về điều kiện đăng ký học chương trình này, đối với lớp 1, phụ huynh nào có nhu cầu cho con học sẽ tự nguyện đăng ký với nhà trường. Đối với lớp 6, các em theo học phải hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định. Nếu không các em phải qua một đợt khảo sát của nhà trường. Riêng với lớp 10, HS theo học được lấy trong số HS đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có một trong các chứng chỉ: B tiếng Anh trở lên; Cambridge PET đạt từ 70/100; FCE từ 45/100 điểm; TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm; các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. Đồng thời tốt nghiệp THCS loại khá, giỏi.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.