(PLO)- Không ít trường đại học ở TP.HCM chi hàng chục tỉ đồng bằng học phí để trao tặng học bổng cho những thí sinh xuất sắc trúng tuyển vào trường hoặc những em thuộc diện đặc biệt, vượt khó học giỏi.
(PLO)- Học phí năm học 2026-2027 của các trường đại học đều có điều chỉnh theo hướng tăng. Các ngành thuộc chương trình đại trà (chuẩn) có mức học phí thấp nhất, trung bình từ hơn 30 đến 40 triệu đồng/năm.
(PLO)- Năm học 2026-2027, nhóm ngành đại học có mức trần học phí cao nhất là y dược với 3,5 triệu đồng đến 8,75 triệu đồng/tháng, tùy mức độ tự chủ của cơ sở đào tạo.
(PLO)- Năm 2026, Đại học Kinh tế TP.HCM dành đến 95% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, số còn lại là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
(PLO)- Năm 2026, một số trường đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh, có trường mở rộng lĩnh vực đào tạo sang các lĩnh vực khác.
(PLO)- Năm 2026, các trường đại học đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe (y dược) tại TP.HCM chỉ còn dùng 1-2 phương thức xét tuyển. Học phí được ghi nhận cũng tiếp tục tăng, nhất là nhóm ngành như y khoa, răng hàm mặt...
(PLO)- Chuyên gia góp ý không nên khống chế mức tối đa giảm trừ thuế thu nhập cá nhân mà cần tính theo thực tế chi phí với điều kiện có đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ.
(PLO)- Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn dự kiến tuyển đến 5.600 chỉ tiêu, mở hai ngành mới và sẽ tuyển sinh theo bốn phương thức.
(PLO)- Những sinh viên trúng tuyển thẳng năm 2026 được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, tương đương hơn 120 đến 157 triệu đồng/khóa.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Khoa học tự nhiên tiếp tục tăng học phí và những ngành có mức thu thấp nhất cho khóa trúng tuyển năm nay là hơn 32 triệu đồng/năm học.
(PLO)- Theo thông tin từ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, học phí được thu theo học kỳ, số tín chỉ tối đa là 18 tín chỉ mỗi học kỳ.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh tổng chỉ tiêu 2.155 sinh viên, áp dụng hai phương thức xét tuyển là dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định.
(PLO)- Liên quan đến việc tạm thu học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cập nhật tiến độ hoàn trả.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Tài chính – Marketing dự kiến tuyển tổng chỉ tiêu 6.940 sinh viên được phân bổ cho nhiều chương trình đào tạo và xét tuyển theo 5 phương thức.
(PLO)- Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai trả lại gần 1,3 tỉ đồng cho sinh viên vì thu tiền không đúng quy định.
(PLO)- Nhiều học sinh đã nghỉ học nhưng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông vẫn rút dự toán cấp bù học phí hàng trăm triệu đồng.
(PLO)- Y khoa là ngành thường có điểm chuẩn tuyển sinh hàng năm ở mức cao nhất và mức học phí cũng ở ngưỡng cao nhất tại các trường đại học đào tạo sức khỏe.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến tuyển sinh theo năm phương thức và được áp dụng chính sách ổn định học phí trong toàn khóa học.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội lo ngại Nhà nước chủ trương miễn hoặc không tăng học phí, nhưng nếu cơ chế xã hội hóa không được kiểm soát chặt chẽ, tổng chi phí giáo dục mà người dân phải gánh có thể tiếp tục tăng lên qua các khoản thu ngoài học phí.
(PLO)- TP Cần Thơ dự kiến tổng kinh phí thực hiện cấp bù, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục, học sinh, người học thực hiện nghị quyết khoảng 457 tỉ.