Đà Lạt lại cho khoai tây Trung Quốc vào chợ

(PL)- Ngày 10-11, ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết UBND TP Đà Lạt vừa có cuộc họp với tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt và đồng ý cho nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ để kinh doanh.

Tuy nhiên, khoai tây Trung Quốc được nhập vào chợ nông sản Đà Lạt phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn; tiểu thương phải cam kết không nhuộm đỏ khoai Trung Quốc biến thành khoai Đà Lạt mà chỉ được rửa sạch đất đen trước khi phân phối đi các nơi tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các tiểu thương khi xuất khoai tây ra khỏi chợ này đều phải gắn nhãn hiệu trên bao bì “Khoai tây xuất xứ từ Trung Quốc” hoặc “Khoai tây xuất xứ Đà Lạt” để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Khoai tây Trung Quốc bán tại chợ nông sản Đà Lạt. Ảnh: LÊ KIÊN

Cùng ngày, Ban Quản lý chợ nông sản Đà Lạt đã tổ chức cuộc họp với các tiểu thương kinh doanh mặt hàng khoai tây để ký cam kết thực hiện đúng những điều kiện trên.

Trước đó, ngày 21-10-2015, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, đã ký Văn bản số 6057 với nội dung từ ngày 1-11-2015, cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ đầu mối nông sản Đà Lạt để giả mạo khoai tây Đà Lạt phân phối đi nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.