Đà Lạt lại cho khoai tây Trung Quốc vào chợ

Ngày 10-11, UBND TP Đà Lạt có cuộc họp gấp với tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt và đồng ý cho nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ để kinh doanh. 

Đà Lạt lạicho nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ bán. Ảnh: C.Thành
Đà Lạt lại cho nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ bán. Ảnh: C.THÀNH

TP Đà Lạt đồng ý cho các tiểu thương nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản với điều kiện phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn và phải cam kết không nhuộm đỏ khoai Trung Quốc thành khoai Đà Lạt. Các tiểu thương chỉ được rửa sạch đất đen trước khi phân phối đi các nơi tiêu thụ. 

Cũng theo quy định mới này, các tiểu tại chợ nông sản Đà Lạt đều phải gắn nhãn hiệu trên bao bì “Khoai tây xuất xứ từ Trung Quốc” hoặc “Khoai tây xuất xứ Đà Lạt” để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Các lô hàng nào không gắn nhãn mác sẽ bị đội liên ngành chốt chặn tại chợ tịch thu và tiêu hủy. Đồng thời, cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, khi phát hiện sẽ có căn cứ để xử phạt hành chính hành vi trên.

Điều đáng nói là chỉ mới đây, UBND TP Đà Lạt ban hành lệnh cấm nhập khẩu khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt kể từ ngày 1-11, đồng thời lập đoàn liên ngành ngăn chặn 24/24 giờ kiểm soát việc nhập khoai vào chợ.

Tới ngày 5-11 đoàn liên ngành chốt chặn tại chợ tiến hành bắt lô khoai tây Trung Quốc đầu tiên của một tiểu thương. Ngay sau động thái của TP, nhiều tiểu thương tỏ ý phản đối, một số đòi trả lại quầy sạp tại chợ để ra ngoài kinh doanh.

Theo một lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, về mặt chủ quan, TP Đà Lạt cấm các tiểu thương nhập khẩu khoai Trung Quốc vào chợ nông sản là việc chẳng đặng đừng khi việc ngăn chặn hành vi giả mạo khoai Đà Lạt làm suy giảm thương hiệu khoai tây địa phương xảy ra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, chủ trương có biện pháp mạnh là rất tốt nhưng việc thực hiện lại vướng về vấn đề pháp lý nhất định và có phần hơi vội vàng.

“Văn bản dù sao cũng chỉ có tính chất cục bộ địa phương. Trong trường hợp các tiểu thương có giấy tờ xuất xứ khoai Trung Quốc rõ ràng nhưng TP xử phạt, tịch thu là không đúng quy định cho lắm” - vị lãnh đạo này chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo này, mặc dù ra quy định chưa sát với thực tế nhưng việc TP điều chỉnh kịp thời, ban hành quy định lại để ngăn chặn tình trạng giả mạo khoai tây là cần thiết.

Theo CHÍNH THÀNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.