Đã có 15 người chết do mưa lũ ở Hà Giang, Lai Châu

(PLO)- Đến sáng nay đã có 15 người chết (ba người ở Hà Giang, 12 người ở Lai Châu), 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và hàng chục người bị thương.

Ngày 26-6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Lai Châu là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn mưa lũ vừa qua. Ảnh: FB

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, mưa, lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc tính đến sáng nay đã có 15 người chết (ba người ở Hà Giang, 12 người ở Lai Châu), 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và hàng chục người bị thương.

Mưa lũ làm 83 nhà bị đổ, cuốn trôi (Hà Giang 26 nhà, Lai Châu 26 nhà, Thái Nguyên 24 nhà, Điện Biên bảy nhà), 962 nhà bị ngập nước và 508 người bị hư hỏng phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn gây thiệt hại 1.207 ha lúa và hoa màu, 97 con gia súc, 5.400 con gia cầm bị chết và 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 141 tỉ đồng.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng. Bên cạnh đó, hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát.

"Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm, tràn, nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018…" - báo cáo nên rõ.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đã thành lập các đoàn công tác liên ngành trực tiếp xuống cơ sở phối kết hợp với chính quyền địa phương ứng phó khắc phục hậu quả.

Cụ thể, huy động mọi lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ ...) tìm kiếm người mất tích. Tỉnh cũng thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình bị thiệt hại nhất là các gia đình có người chết, mất tích và bị thương; khẩn trương rà soát và tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ ở những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng; chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông và chốt chặn, nghiêm cấm người dân đến những nơi đã xảy ra sạt lở, lũ lớn để lấy củi, bắt cá....

Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh 170 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ di chuyển 293 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn, đầu tư sửa chữa, khôi phục các công trình giao thông…

Trong một diễn biến liên quan, hiện nay mực nước trên các sông Lô (Hà Giang), sông Thao (Yên Bái), sông Đà, lưu lượng đến hồ Lai Châu đang xuống. Nhà máy thủy điện Lai Châu tiến hành mở các cửa xả từ 14 giờ ngày 25-6 và hiện đang duy trì năm cửa xả mặt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.