Mưa lũ quét ở Lai Châu: 6 người chết, 11 người mất tích

(PLO)- Tính đến 10 giờ sáng nay, Lai Châu đã có sáu người chết và 11 người mất tích do mưa lũ.

Sáng 25-6, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết lượng mưa trên địa bàn vẫn ở mức cao từ 460 mm đến 323 mm. Tính đến 10 giờ sáng nay toàn tỉnh đã có sáu người chết và 11 người mất tích do mưa lũ. 

Lũ quét cuốn trôi nhiều căn nhà tại Lai Châu. Ảnh: FB

Mưa lũ cũng làm năm người bị thương do sạt lở đất và 70 nhà bị nước mưa, đất, đá trôi sạt vào nhà (39 căn nhà ở huyện Sìn Hồ, 23 căn nhà ở huyện Tân Uyên, tám căn nhà huyện Than Uyên); 12 căn nhà, ba lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (hai căn nhà huyện Than Uyên; bốn căn nhà huyện Sìn Hồ; bốn căn nhà huyện Phong Thổ).

Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi 21 con trâu, hàng ngàn tấn cá giống và nhiều diện tích hoa màu. Đặc biệt, nước cuốn một cầu treo, một cầu bê tông nội đồng huyện Than Uyên; hai cầu treo, hai cầu tạm huyện Tân Uyên.

Đến sáng nay, một số tuyến quốc lộ bị sạt lở nặng nề gây tắc nghẽn giao thông như quốc lộ 4D, quốc lộ 32, quốc lộ 279… Đặc biệt, tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn bị sạt lở làm cô lập khoảng 20 hộ dân. Ước thiệt hại do mưa, lũ gây ra khoảng 80 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, đơn vị đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tại các huyện khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng đã tố chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và mất tích.

Ngoài ra, huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích. Kiểm tra, rà soát, thực hiện di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Theo dự báo, mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày 27-6.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông nhằm giúp người dân đi lại.

                  Danh tính 11 người mất tích

11 người mất tích do lũ cuốn trôi là bà Lò Thị Òng, 60 tuổi ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên; ông Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi, trú tại TP Lai Châu, chủ một trại cá xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; ông Ly Pờ Ti, trên 80 tuổi, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; bà Lò Thị Đấng, 36 tuổi; Lò Văn Dũng, 14 tuổi; Lò Văn Phim, 48 tuổi; Lò Văn Kiếm, 14 tuổi; Lò Thị Tăm, 12 tuổi, ở bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Bà Vàng Thị Hợi 54 tuổi, bà Tẩn Thị Đồn 52 tuổi trú tại bản Nà Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ; Mùa Thị Mỷ 31 tuổi, bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.