25 người chết, mất tích do lũ ở vùng núi phía Bắc

(PL)- Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 110 tỉ đồng. Khẩn trương cứu người bị nạn, tìm người mất tích. Nguy cơ lũ quét, sạt lở tăng

Đến chiều tối 25-6, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai cho thấy có 14 người chết vì mưa lũ (trong đó có ba người ở Hà Giang và 11 người ở Lai Châu), 11 người mất tích (đều ở Lai Châu) và bảy người bị thương.

Mưa lũ cuốn trôi 67 căn nhà, nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ (QL) 4D, QL32, QL4H, QL4C bị sạt lở nặng nề gây ách tắc giao thông. Ngoài ra có sáu cây cầu của tỉnh Lai Châu cũng bị lũ cuốn...

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 110 tỉ đồng.

Nhiều địa phương đang bị cô lập

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu (đơn vị có thiệt hại nặng nề nhất), cho biết tính đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 11 người chết, 11 người mất tích và bảy người bị thương. Hàng chục căn nhà bị cuốn trôi… Thiệt hại về tài sản khoảng 95 tỉ đồng. “Hiện một số xã của các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ đang bị đất đá vùi lấp, chia cắt không thể vào được” - ông Um thông tin.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT tại các huyện khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và mất tích.

Tỉnh đang huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích. Kiểm tra, rà soát, thực hiện di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Đặc biệt, tỉnh đang theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông nhằm giúp người dân đi lại…

Tương tự, tại Hà Giang và các địa phương bị ảnh hưởng khác cũng đang khắc phục hậu quả, di chuyển người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại nặng tại Lai Châu. Ảnh: CT

Khẩn trương cứu người bị nạn, tìm người mất tích

“Đa số người thiệt mạng trong lúc đi lán, đi nương. Điều này cho thấy công tác cảnh báo phòng ngừa và ứng phó chưa cụ thể và thiếu sự quyết liệt” - ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT, nhận định tại cuộc họp vào sáng cùng ngày.

Ông khẳng định Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã cảnh báo mưa lớn và lũ sớm từ ngày 22-6. Ngay sau đó, đơn vị đã chuyển thông tin này đến ban chỉ đạo PCTT&TKCN tại các địa phương “nhưng chưa dự báo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, cần khắc phục...” - ông Sơn nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, sớm khắc phục hậu quả bão lũ, chú trọng công tác cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, tập trung lực lượng và máy móc thông các tuyến giao thông và sửa lại nhà cửa cho người dân. Bên cạnh đó, phải chỉ đạo địa phương tăng cường công tác kiểm tra ở các vị trí xung yếu dễ xảy ra lũ quét để di dân đến nơi an toàn.

Ông cũng cảnh báo những ngày tới nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao và ở diện rộng hơn, các đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm cho người dân; kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến QL…

Nguy cơ lũ quét, sạt lở tăng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Lô tại Hà Giang đang xuống. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang ở mức dưới báo động 2. Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu duy trì ở mức cao. Do thủy điện Lai Châu mở năm cửa xả mặt từ 14 giờ ngày 25-6, lưu lượng đến hồ Sơn La tăng nhanh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, mức rủi ro thiên tai cấp 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.