Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài, xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông

(PLO)-  Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, dòng người trở lại thành phố Hà Nội tăng đột biến, cửa ngõ Thủ đô có lúc ùn tắc kéo dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, lượng phương tiện giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở nên đông đúc, xảy ra các vụ va chạm.

Trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài - Nhật Tân, một vụ va chạm xảy ra giữa ôtô Toyota Fortuner và một xe Hyundai 7 chỗ tại khu vực gần cầu vượt Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hình ảnh chiếc xe ô tô lật đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài - Nhật Tân. Ảnh CTV

Hình ảnh chiếc xe ô tô lật đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài - Nhật Tân. Ảnh CTV

Tại hiện trường, xe Fortuner lật ngửa, chắn giữa đường. Giao thông qua khu vực này ùn tắc hơn 3 km theo hướng Nội Bài - Nhật Tân.

Chỉ huy Đội CSGT số 15 (Hà Nội) cho hay, vụ tai nạn không có thương vong về người.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân cho biết, từ 13 giờ, hàng dài ô tô nối đuôi nhau 3-4 km để thoát khỏi nút giao với đường vành đai 3.

Hiện trường vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân. Ảnh CTV

Hiện trường vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân. Ảnh CTV

Tại khu vực Km 220, đại diện Cục CSGT cho hay, 5 ôtô va chạm khiến giao thông tê liệt theo hướng về Hà Nội.

Để giải phóng nhanh hiện trường và sớm thông xe, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã mời các chủ phương tiện và những người liên quan chứng kiến chụp ảnh, đánh dấu hiện trường, dấu vết và di dời phương tiện vào lề đường để tránh ùn tắc.

Ngoài ra, CSGT cũng tạm thời cấm xe đi vào cao tốc này từ phía Hà Nam để tránh lượng phương tiện lớn đổ về gây ùn tắc kéo dài.

Cũng theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô (hướng về trung tâm TP) tình hình giao thông mỗi lúc một nóng.

Cũng theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô (hướng về trung tâm TP) tình hình giao thông mỗi lúc một nóng.

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, hôm nay người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội để ngày mai bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên.

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, hôm nay người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội để ngày mai bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên.

Lúc 14h30 tại đường gom đoạn qua công viên Yên Sở, người dân trở về Hà Nội ngày càng đông sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Lúc 14h30 tại đường gom đoạn qua công viên Yên Sở, người dân trở về Hà Nội ngày càng đông sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Dòng xe ùn ùn kéo dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Dòng xe ùn ùn kéo dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Tại hầu hết các cửa ngõ, đường phố hướng vào trung tâm Hà Nội đều xảy ra ùn tắc.

Tại hầu hết các cửa ngõ, đường phố hướng vào trung tâm Hà Nội đều xảy ra ùn tắc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo khi di chuyển về Thủ đô.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo khi di chuyển về Thủ đô.

Được biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ 5 (ngày 1-9) tới hết chủ nhật (ngày 4-9).

Được biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ 5 (ngày 1-9) tới hết chủ nhật (ngày 4-9).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.