Đi chơi đợt nghỉ lễ, đừng chụp ảnh ‘khoe’ Facebook

(PLO)- Công an khuyến cáo người dân trong đợt nghỉ lễ dài ngày phải cảnh giác trước tội phạm xâm phạm sở hữu, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp nghỉ lễ 2-9, theo công an nhiều quận huyện tại TP.HCM, người dân cả nước sẽ nghỉ bốn ngày liên tiếp, nhiều gia đình lựa chọn việc về quê, đi chơi xa sau những ngày làm việc mệt nhọc.

Vậy nên, khu vui chơi, giải trí thu hút nhiều lượt tham quan; nhiều người tổ chức tiệc mừng, ăn uống nên lơ là cảnh giác… Đây chính là điều kiện để các đối tượng trộm cắp tài sản thực hiện các hành vi phạm tội.

Công an quận Tân Phú đã đưa ra những khuyến cáo đối với người dân. Cụ thể, các đối tượng sẽ theo dõi, khi phát hiện các gia đình đi về quê hoặc đi du lịch không có người trông coi sẽ đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Việc đi chơi dài ngày, nhà không có người trông coi sẽ tạo điều kiện cho trộm cắp tài sản nên người dân cần nâng cao cảnh giác. (Trong ảnh, là kẻ trộm đột nhập nhà dân ở huyện Bình Chánh hôm 9-8). Ảnh chụp từ clip

Việc đi chơi dài ngày, nhà không có người trông coi sẽ tạo điều kiện cho trộm cắp tài sản nên người dân cần nâng cao cảnh giác. (Trong ảnh, là kẻ trộm đột nhập nhà dân ở huyện Bình Chánh hôm 9-8). Ảnh chụp từ clip

Biện pháp phòng ngừa là các gia đình khi đi chơi xa nên kiểm tra, khóa kỹ các ổ khóa cửa, kịp thời thay thế các loại khóa không còn an toàn. Mặt khác nên nhờ người thân hoặc hàng xóm trông coi nhà cửa. Lắp đặt và thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh.

Không cất giữ nhiều tài sản có giá trị trong nhà, đối với tiền mặt, người dân nên chuyển vào thẻ hoặc gửi vào ngân hàng để bảo đảm an toàn.

Khi đi du lịch hoặc về quê, người dân không nên đăng các hình ảnh trong quá trình vắng nhà lên mạng xã hội như Zalo, Facebook…, chỉ đăng khi đã về nhà để tránh các đối tượng phát hiện nhà không có người trông coi nảy sinh ý định phạm tội.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với loại tội phạm lợi dụng sự đông đúc ở các khu du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm…

Các đối tượng lựa chọn những nơi tập trung đông người như khu vui chơi, mua sắm, khu du lịch để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản hoặc móc túi. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm để hỗ trợ, che chắn cho nhau, tẩu tán tài sản khi thực hiện thành công hoặc cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện.

“Khi tới các điểm vui chơi, ăn uống hoặc mua sắm, người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để tội phạm có điều kiện để thực hiện hành vi. Đối với những nơi không bố trí chỗ trông giữ xe, người dân cần để xe tại những nơi dễ quan sát để tự mình trông coi”- một cán bộ điều tra khuyến cáo.

Bên cạnh đó, người dân cũng không nên mang theo quá nhiều tiền và trang sức khi đi chơi. Đối với ví tiền không nên để túi quần sau hoặc hai bên hông, điện thoại nên cất giữ cẩn thận. Khi phát hiện hành vi phạm tội, người dân cần hô hoán để tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người.

Trường hợp đi xe máy, dừng đỗ ở đường thì người dân cần phải khóa kỹ, lắp các thiết bị định vị để tiện theo dõi khi bị mất cắp.

Theo công an huyện Bình Chánh, người dân cũng cần cảnh giác đề phòng cướp tài sản khi đi qua các đoạn đường vắng, tối trời…

Bên cạnh đó, việc phòng chống cháy nổ cũng cực kỳ quan trọng. Người dân khi vắng nhà cần kiểm tra, tắt các hệ thống điện không dùng tới. Cẩn trọng khi dùng bếp, đốt lửa, thắp nhang, đèn, làm vệ sinh hay đốt rác…để phòng tránh. Các cơ sở, công ty, nhà ở kết hợp kinh doanh cũng cần tăng cường bảo vệ, có phương án xử lý nhanh, kịp thời khi có tình huống xảy ra…

“Nhiều đối tượng không có chủ ý trộm cắp nhưng chính vì người dân chủ quan trong việc bảo vệ tài sản nên phát sinh hành vi trộm cắp bộc phát, vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, khi phát hiện sự việc phạm tội cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý”- một cán bộ điều tra, Công an TP.HCM khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.