Cử tri TP.HCM: Giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài quá lâu

(PLO)- Dự án kéo dài hàng chục năm vẫn chưa giải quyết xong, khiến cho nhà của dân nằm trong dự án không sửa chữa được.

Ngày 15-11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri TP Thủ Đức. Tổ này gồm có ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trả lời cử tri. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Thủ Đức đánh giá cao kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc. Trong đó, cử tri cho rằng các bộ trưởng đăng đàn trả lời thẳng thắn, phân tích rõ các mặt được và chưa được, không né tránh. Cử tri Trần Việt Trung (phường Trường Thọ) rất tâm đắc việc không có bộ trưởng nào “xin trả lời bằng văn bản” và Thủ tướng cũng đã trả lời thẳng thắn tất cả ý kiến.

Đóng góp các ý kiến cho sự phát triển của đất nước, cử tri TP Thủ Đức đề nghị cần sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cuộc sống để giảm phiền hà cho nhân dân, ví dụ như tích hợp thành một ứng dụng (app) phòng chống dịch bệnh thống nhất, bỏ việc phải “sao y bản chính” để giảm thủ tục hành chính. Công tác khen thưởng cần thực chất hơn.

Đề cập đến các dự án chậm triển khai, cử tri Hồ Minh Tô (phường Bình Trưng Tây) cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh nhiều năm nay chậm triển khai, khiến cho mỗi khi mưa to là đường ngập. Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm để dự án này sớm triển khai.

Cử tri Nguyễn Quốc Công (phường Phước Long B) cho rằng dự án khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nhiều năm qua nằm lẫn lộn với khu dân cư nên xảy ra nhiều vụ mất an ninh trật tự, tội phạm... Dự án kéo dài hàng chục năm vẫn chưa giải quyết xong, khiến cho nhà của dân nằm trong dự án này không sửa chữa được. Nhiều hộ dân trong dự án này cũng đã khiếu nại đến nhiều cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Do vậy, ông kiến nghị các đại biểu thúc đẩy giải quyết dứt điểm vụ việc này. “Không để vụ việc quá lâu mà không giải quyết được. Nếu TP Thủ Đức không giải quyết được thì TP.HCM giải quyết, nếu không được nữa đề nghị trung ương giải quyết” - ông Công nói.

Đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 đã thể hiện sự quyết liệt, sát sao và người dân TP.HCM rất cảm động trước nghĩa cử giúp đỡ của người dân cả nước đối với người dân TP. Cử tri Huỳnh Công Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đề nghị cần phải quan tâm, phát triển y tế dự phòng để có thể ứng phó với các diễn biến của dịch.

Thay mặt tổ đại biểu, chia sẻ với cử tri, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng các ý kiến của cử tri đã thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển của đất nước, của TP.HCM và TP Thủ Đức. Ông cho biết các ý kiến sẽ được tổ đại biểu Quốc hội chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết.

Liên quan đến kiến nghị về các dự án kéo dài như dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh; dự án của ĐH Quốc gia TP.HCM... ông Quân cho biết đây là những dự án đã chậm trễ, kéo dài nhiều năm của TP.HCM. Riêng đối với dự án ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa qua TP Thủ Đức đã họp và đưa ra các giải pháp để giải quyết. Tuy nhiên, tốc độ giải quyết hơi chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Liên quan đến việc quản lý F0 và y tế dự phòng, ông Quân cho biết đây là vấn đề hết sức quan trọng. “Bây giờ F0 thì mặc dù chúng ta đã tiêm đủ vaccine rồi nhưng cách ly F0 cũng rất cần thiết phải quan tâm. Về vấn đề y tế dự phòng cũng rất quan trọng. Tôi đồng ý với ý kiến của cử tri là nếu như y tế dự phòng đi trước một bước thì những căn bệnh tiếp theo sẽ giảm đi rất là nhiều” - ông Quân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.