Thủ tướng: 'Có những con đường qua 13 đời bộ trưởng chưa xong'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ hiện có nhiều dự án kéo dài, đây là nguyên nhân trực tiếp gây lãng phí.

Chiều 24-7, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại tổ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Phát biểu tại đoàn ĐBQH Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dù chúng ta đã hoàn thiện nhiều về thể chế nhưng “ai cũng thấy có những cái lãng phí”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tổ chiều 24-7. Ảnh: HOÀNG HẢI

“Nói cần phải tiết kiệm nhưng chúng ta cũng chưa có kỷ luật về tiết kiệm cho chặt chẽ hơn”- Thủ tướng nói và cho rằng cần thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp, vừa phải có giáo dục, nâng cao nhận thức, vừa phải có thể chế, siết chặt kỷ luật kỷ cương… thì chúng ta mới thực hiện tiết kiệm một cách hiệu quả hơn. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc chi có tính chất sự nghiệp, sửa đường sá… có sơ hở về thể chế, quy định do đó dễ bị tác động. Ông cũng đề nghị siết chặt hơn nữa các khoản chi cho xe cộ đi lại, điện nước… 

Theo Thủ tướng, Nghị quyết 45 của Chính phủ hồi tháng 5 nói rõ tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên trong những tháng còn lại của năm 2021 để chi cho phòng chống COVID và những việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. “Chúng tôi đề nghị anh Phớc, Bộ trưởng Tài chính, phải tính toán ngay từ khi cấp ngân sách”- Thủ tướng nói và nhấn mạnh “song song với thể chế, kỷ luật chi tiêu, kỷ luật xây dựng ngân sách phải được quan tâm”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ rõ hiện có nhiều dự án kéo dài, đây là nguyên nhân trực tiếp gây lãng phí.

“Trong đánh giá của Chính phủ cũng như thẩm tra của các uỷ ban đều khẳng định dự án bị chia cắt, manh mún, kéo dài. Đây chính là cái lãng phí”- Thủ tướng nói và cho biết ông đang suy nghĩ giải pháp. 

“Mình phải kết hợp hài hòa giữa giải pháp “từ dưới lên” và giải pháp “từ trên xuống”. Nếu cứ giải pháp “từ dưới lên” thì như ĐB Lê Thanh Vân đã nói nhu cầu của chúng ta lớn lắm. Chi đầu tư cho phát triển của chúng ta là 2 triệu 870 nghìn tỉ, chưa thấm vào đâu so với nhu cầu các địa phương, bộ ngành đưa lên”- Thủ tướng nói.

Ông chỉ rõ nếu căn cứ theo nhu cầu thì ở địa phương, tỉnh phụ thuộc vào huyện và các sở ngành, huyện nào cũng muốn mình có công trình. “Đây là nhu cầu đúng thôi, nhất là hạ tầng và các công trình an sinh xã hội… Cái này ai cũng muốn cả”- Thủ tướng nói thêm. 

Nhắc lại giai đoạn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thủ tướng cho biết năm 2011, Quảng Ninh có 3.650 dự án, trong khi ngân sách chi cho đầu tư phát triển chỉ có 3.000 tỉ đồng. “Mỗi một dự án chưa được 1 tỉ đồng, nó manh mún, chia cắt, không được cái gì lớn cả. Quan trọng nhất là dự án kéo dài, hệ số ICOR rất lớn và cái chính là lãng phí nguồn lực”- Thủ tướng nhấn mạnh.

“Vừa qua, các tỉnh có lên trao đổi với tôi. Có những con đường 400- 500 tỉ đồng trải qua 13 đời bộ trưởng vẫn chưa xong. Các đồng chí tưởng tượng dự án cứ kéo dài hàng chục năm, hàng chục năm…”- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ dẫn chứng công trình xây dựng trụ sở của Bộ Ngoại giao khởi công cùng lúc với công trình của Bộ Công an nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành.

“Công trình của Bộ Công an là 5.000 tỉ, công trình của Bộ Ngoại giao là 2.200 tỉ. Năm 2010, tôi chuẩn bị vào ĐH 11, chúng tôi kết thúc được công trình đó, quyết toán trước khi tôi đi Quảng Ninh là khoảng 5.000 tỉ và đưa vào khai thác hơn 11 năm nay rồi. Còn bây giờ trụ sở của Bộ Ngoại giao vẫn kéo dài cho đến bây giờ” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho hay kính phí xây dựng công trình trụ sở của Bộ Ngoại giao đã phải tăng thêm, dự kiến khoảng hơn 7.000 tỉ, trong khi nếu đầu tư hoàn thành ngay chỉ mất hơn 2.000 tỉ.

“Chúng tôi đang chỉ đạo rà soát 11.100 dự án của các khóa trước. Vừa rồi, các đồng chí đề xuất tổng hợp lên khoảng hơn 7.000, sau đó Thường trực Chính phủ quyết định phải dưới 5.000 và còn cắt nữa. Mấy ngày nay, các ĐBQH phát biểu và chúng tôi có cơ sở để tiếp tục cắt, đặc biệt là những dự án chưa được phê duyệt. Cái này quan trọng lắm các đồng chí ạ. Nếu cứ chia cắt, manh mún thì không làm được cái gì lớn. Cái gì cũng một tí, một tí thì kéo dài, không tạo ra được động lực”- Thủ tướng nói thêm.

Theo Thủ tướng, chúng ta rà soát các dự án đầu tư, đổi mới việc chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm soát các tiến độ công trình… sẽ là những  giải pháp khắc phục việc đầu tư chậm trễ. 

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý thêm chỉ số ICOR Việt Nam phấn đấu nhiều năm vẫn chưa kéo giảm xuống được, đang xếp vào loại rất cao. “Các nước đầu tư 3 đồng thu lại 1 đồng, nhiều lắm là 4 đồng. Ta hiện nay là 6,3 đồng mới thu được 1 đồng. Cái này lãng phí và kéo dài thời gian, làm cho nguồn lực hao hụt”- Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.