Cử tri TP.HCM đề nghị cung cấp công cụ giúp người dân nhận diện tin giả

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4, nhiều người dân (quận 12 cũ) bày tỏ lo lắng trước tội phạm mạng, hạ tầng giao thông và mong muốn có các giải pháp hữu hiệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri năm phường gồm Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An và An Phú Đông trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm các bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Cử tri lo lắng về lừa đảo qua mạng, tin giả

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng lừa đảo qua mạng, sự phát triển ồ ạt của trí tuệ nhân tạo AI, cũng như các bất cập trong hạ tầng giao thông, kênh rạch trên địa bàn.

Cử tri 5 phường ở quận 12 cũ nêu ý kiến về tội phạm mạng, hạ tầng giao thông
Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri năm phường trên địa bàn quận 12 cũ. Ảnh: N. TÂN

Ông Cao Xuân Toán (phường Thới An) phản ánh tình trạng lừa đảo liên tục xuất hiện, đặc biệt nhắm vào người già, hưu trí và học sinh, sinh viên. “Cần có chế tài thật nghiêm, kiểm soát và xử lý dứt điểm loại tội phạm này” – ông kiến nghị.

Chung mối lo ngại, ông Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) phản ánh AI đang bị một số người lợi dụng để phát tán tin giả, làm rối loạn thông tin và gây mất niềm tin trong nhân dân. Ông đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp quản lý, cảnh báo, đồng thời cung cấp công cụ công nghệ giúp người dân chủ động nhận diện tin giả.

cu-tri-5-phuong-o-quan-12-cu-neu-y-kien-ve-toi-pham-mang-ha-tang-giao-thong-0.jpg
Ông Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) phản ánh AI đang bị một số người lợi dụng để phát tán tin giả, làm rối loạn thông tin. Ảnh: N. TÂN

Ngoài các ý kiến liên quan đến an ninh mạng, nhiều cử tri phản ánh các dự án hạ tầng trên địa bàn còn chậm. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (phường An Phú Đông) nêu thực tế một số tuyến đường, hẻm bị lầy lội, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Một cử tri khác cũng chỉ ra nhiều kênh, rạch bị bồi lấp, rác và cây cỏ chắn dòng chảy, ảnh hưởng đến lưu thông và mỹ quan đô thị.

Liên quan đến dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết đây là dự án được cử tri đặc biệt quan tâm. Ông Thiện khẳng định địa phương thường xuyên phối hợp cùng chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời mong người dân chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai.

cu-tri-5-phuong-o-quan-12-cu-neu-y-kien-ve-toi-pham-mang-ha-tang-giao-thong-092.jpg
Cử tri nêu ý kiến về hạ tầng, giao thông trên địa bàn. Ảnh: N. TÂN

Đại diện các phường Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây cũng trả lời từng vấn đề theo thẩm quyền, đồng thời ghi nhận phản ánh của người dân và lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường, hẻm, kênh rạch.

Sẽ kiến nghị giải pháp xử lý mạnh tội phạm mạng

Tiếp thu ý kiến cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy - nhìn nhận vấn đề tội phạm lừa đảo, tin giả trên mạng là mối quan tâm chung ở nhiều địa phương. Bà nhấn mạnh cần có giải pháp mạnh mẽ, quy định chặt chẽ và đồng bộ để xử lý.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, việc xử lý loại tội phạm này hiện vẫn gặp khó khăn do nhiều đối tượng sử dụng ID nước ngoài, hoạt động trên các trang mạng mà cơ quan chức năng trong nước chưa kiểm soát hết, bên cạnh đó còn có các rào cản về kỹ thuật. Do vậy, việc hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan, kể cả quốc tế, là rất cần thiết.

cu-tri-5-phuong-o-quan-12-cu-neu-y-kien-ve-toi-pham-mang-ha-tang-giao-thong.jpg
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Đối với các kiến nghị về hạ tầng, bà Tuyết đề nghị lãnh đạo địa phương rà soát, báo cáo UBND TP để đẩy nhanh tiến độ các công trình do TP triển khai. “Các tuyến giao thông xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Địa phương cần quan tâm duy tu, sửa chữa và phối hợp với các sở ngành giải quyết vướng mắc tại những dự án trọng điểm” – bà nói.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri để kiến nghị tại kỳ họp tới, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.