Cử tri kiến nghị với Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều vấn đề 'nóng'

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội với cử tri 11 phường, cử tri kiến nghị cần có giải pháp kiềm chế giá nhà để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 11 phường, gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, trước kỳ họp 10, Quốc hội XV.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương cùng lãnh đạo các sở ngành, các phường trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị với Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều vấn đề 'nóng'
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường trên địa bàn. Ảnh: HNY

Cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) bày tỏ xúc động và phấn khởi trước những kết quả Đảng, Nhà nước đã đạt được, nhất là việc Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trong năm 2025, trong đó có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông kỳ vọng kỳ họp 10 của Quốc hội sẽ sớm thể chế hoá nghị quyết này để tạo ra chuyển biến căn bản trong công tác giáo dục, đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm ngân sách cho y tế cơ sở, bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân.

tong-bi-thu-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường trên địa bàn. Ảnh: HNY

“Cần tránh tình trạng luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung, hay những bất cập trong đầu tư công như thủ tục phức tạp, chậm tiến độ, đội vốn, phân bổ ngân sách chưa hợp lý, quản lý – giám sát chưa chặt chẽ, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong triển khai các dự án” - cử tri Lâm nói.

Còn cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) đề cập đến thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan, đang tác động sâu sắc đến sức khỏe cộng đồng, tuổi thọ, sức lao động, sự phát triển giống nòi và làm suy yếu nội lực quốc gia. Theo bà, hiện nay việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, nông sản an toàn là vô cùng khó khăn. Nông dân vẫn còn khốn khó, nhiều sản phẩm rớt giá dù bỏ nhiều công sức.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta biết tổ chức, chọn cách làm đúng, sẽ thành công và lan tỏa được mô hình này” - bà Nhiên nói và cho rằng Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách để bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, bà con nông dân sản xuất sạch, tiêu dùng thực phẩm sạch để bảo vệ sức khoẻ, giống nòi.

tong-bi-thu-3.jpg
Đại diện cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri Phạm Xuân Mai (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) đề nghị QH tăng cường giám sát công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, đặc biệt quan tâm ổn định thị trường vàng, kiềm chế giá vàng. Ông cũng đề nghị có giải pháp kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp, tránh biến động bất thường.

Ông Mai cũng phân tích thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp thời gian qua cho thấy khối lượng công việc của cấp xã, phường rất lớn, do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp quận, huyện, trong khi số lượng phòng, ban chuyên môn giảm, gây khó khăn trong công tác.

“Đề nghị Trung ương có đề án nghiên cứu cụ thể nhu cầu công việc của các cơ quan hành chính địa phương, khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả” - ông Mai nói.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị nghiên cứu, đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và nhân lực, có lộ trình rõ ràng, tránh làm vội, chạy theo chỉ tiêu, thành tích sẽ làm giảm hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.