Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án treo 27 năm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

(PLO)- Cử tri huyện Bình Chánh, TP.HCM phản ánh Dự án Khu đô thị Sing Việt – liên quan đến bà Trương Mỹ Lan treo 27 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV.

Dự án treo 27 năm

Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Có khoảng 23 ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị. Phần lớn các ý kiến đều xoay quanh các bất cập xung quanh dự án “treo” là Dự án Khu đô thị Sing Việt vướng quy hoạch năm tuyến đường vào KCN An Hạ.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức sáng 1-10 ở huyện Bình Chánh. Ảnh: NT

Cử tri huỳnh Văn Tiền (xã Lê Minh Xuân) giới thiệu, mình đại diện cư dân bị thu hồi đất ở Dự án Khu đô thị Sing Việt.

“Qua 27 năm, người dân chúng tôi không làm gì được trên mảnh đất của mình, rất khốn khổ. Phải có cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm, đột phá cho người dân. Nếu sai quy định pháp luật thì thu hồi dự án, trả lại công bằng cho dân” – ông Tiền kiến nghị.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
Cử tri Tiền ở xã Lê Minh Xuân nêu ý kiến. Ảnh: NT

Đồng ý kiến, cử tri Phạm Văn Bao cho rằng, dự án này như một dòng kênh bị tắc nghẽn, tồn đọng các vấn đề khiến người dân như ông bị thiệt thòi.

Còn cử tri Huỳnh Quốc Danh dẫn chứng mới đây, một công ty gặp ông để thuê mặt bằng để làm trạm sạc xe điện, nhưng giấy tờ hiện đang dính quy hoạch Dự án Khu đô thị Sing Việt nên không thể làm gì.

Ông Danh cũng phản ánh “Đất chúng tôi đã bị Công ty Vạn Thịnh Phát thao túng dự án. Giờ nói chờ tòa xử xong bà Trương Mỹ Lan mới quyết định được nhưng chúng tôi đâu có bán đất cho bà Mỹ Lan mà chủ đầu tư bán cho Vạn Thịnh Phát…” – ông Danh nói.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
Cử tri Ba, xã Lê Minh Xuân nói về những nổi khổ của người dân "dính" quy hoạch treo đã 27 năm nay. Ảnh: NT

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Nga (xã Phạm Văn Hai) phản ánh, mình là một trong các hộ dân bị ảnh hưởng ở dự án năm con đường vào KCN An Hạ. “Chúng tôi đã chờ đợi 20 năm nay để được có căn nhà tái định cư. Chỗ đang ở nhà không sửa được, mưa xuống nước ngập” – bà Nga bức xúc.

Ông Lê Viết Thịnh, cử tri từ xã Phạm Văn Hai cũng than khổ vì việc dự án làm năm con đường vào KCN An Hạ, đã thu hồi đất, bồi thường nhưng dân không được tái định cư.

“Mưa nước ngập, không đi lại sinh hoạt được. Nhà tôi thuộc diện giải tỏa trắng từ năm 2011, đã bốc thăm, nộp tiền tái định cư, tới giờ chưa được tái định cư, cấp sổ” – ông Thịnh nói và cho biết có 22 hộ gia đình như ông, trong số này có nhiều chủ hộ đã chết do tuổi già.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
Tuyến đường N6 đi vào dự án khu dân cư cụm KCN An Hạ chưa được đầu tư xây dựng đúng như quy hoạch được duyệt. Ảnh VIỆT HOA

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, cho biết các ý kiến xoay quanh Dự án Khu đô thị Sing Việt đã có thông báo, kết luận của Thanh tra Chính phủ.

“Ban bồi thường giải phóng mặt bằng đã có tham mưu cho UBND huyện báo cáo lên TP và chờ chỉ đạo để tiếp tục giải quyết cho người dân” – ông Minh nói.

Cần hợp lực sớm giải quyết vướng mắc cho dân

Về các ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thông tin, Dự án Khu đô thị Sing Việt hiện đang điều chỉnh quy hoạch và chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, các sở ngành đang xem xét mới có cơ sở xử lý tiếp. Song song đó, UBND huyện Bình Chánh cũng có báo cáo với tổ công tác của UBND TP về các nội dung liên quan.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: NT

Về quy hoạch năm tuyến đường vào KCN An Hạ, UBND huyện Bình chánh đã làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, phía chủ đầu tư đã có một số động thái phối hợp.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa trao đổi, các ý kiến của cử tri hôm nay có ý mới, có ý cũ ông đã từng nghe trước đó. Tuy nhiên, những vấn đề cử tri nêu đều không thuộc thẩm quyền của Quốc hội hay Chính phủ.

Ông Nghĩa nói mình chia sẻ với người dân về những bức xúc, tồn tại lâu nay không chỉ riêng ở địa bàn huyện Bình Chánh mà cả ở TP vẫn còn những tồn tại đã kéo dài nhiều năm, rất phức tạp.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan 'treo' 27 năm
ĐB Trương Trọng Nghĩa trả lời các ý kiến cử tri tại Hội nghị. Ảnh: NT

“Tôi nghe đồng chí Tài trả lời thì thấy các vấn đề cử tri nêu đều đang được địa phương xử lý, trả lời cho từng người dân. Người dân còn chưa hài lòng nhưng mức độ luật pháp thì chỉ xử lý tới đó, cái này rất khó cho địa phương” – ông Nghĩa chia sẻ.

Đại biểu Nghĩa góp ý phía huyện Bình Chánh lắng nghe các vấn đề bức xúc, cần lập ra các kênh tiếp nhận thông tin qua nhiều nguồn. Từ đó, phản ánh lên cấp trên những khổ tâm, vất vả mà bà con cử tri phải gánh chịu, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

“Đề nghị địa phương phản ánh theo kênh của mình, cần hợp lực lại để đôn đốc, giải quyết vấn đề sớm hơn cho cô bác cử tri” – ông Nghĩa gợi mở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.