Thả về tự nhiên 5 con khỉ bị người đàn ông bắt ở rừng Cần Giờ

(PLO)- 5 con khỉ đuôi dài do người đàn ông bắt ở rừng Cần Giờ được cơ quan chức năng thả về tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết Trạm cứu hộ động vật hoang dã vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Cần Giờ và Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ thả năm con khỉ về môi trường tự nhiên.

Năm con khỉ này đều bị ông NVC (ngụ tỉnh Tây Ninh) bắt và bị cơ quan chức năng phát hiện. Hồi tháng 7-2023, Hạt kiểm lâm Cần Giờ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông này vì đã bắt động vật rừng trái quy định của pháp luật.

5 con khỉ bị người đàn ông bắt ở rừng Cần Giờ được thả về tự nhiên
Năm con khỉ được cơ quan chức năng thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Năm con khỉ đuôi dài có trọng lượng 1,4 - 4,2kg/con bị ông C bắt tại tiểu khu 17 - rừng phòng hộ Cần Giờ.

Hình thức xử phạt chính đối với ông C là phạt tiền với số tiền 17,5 triệu đồng; phạt bổ sung là tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ vi phạm hành chính gồm năm con khỉ đuôi dài, bốn lồng bẫy khỉ bằng lưới sắt, một kìm sắt cán bọc nhựa, 10 túi lưới.

5 con khỉ bị người đàn ông bắt ở rừng Cần Giờ được thả về tự nhiên
Theo kiểm lâm, năm con khỉ sau khi được thả về tự nhiên có sức khỏe ổn định, hòa nhập tốt với môi trường. Ảnh: HT

Sau khi tịch thu, năm con khỉ đuôi dài được Hạt kiểm lâm Cần Giờ giao cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã Chi cục Kiểm lâm TP.HCM chăm sóc, cứu hộ.

Năm con khỉ đều là khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được thả về tiểu khu 17 - rừng phòng hộ Cần Giờ - khu vực mà ông C bắt trái phép trước đó.

Theo một cán bộ kiểm lâm cho biết khi được thả về lại rừng phòng hộ Cần Giờ, năm con khỉ trên đều có sức khỏe tốt, hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.