Cử tri TP Thủ Đức: 658 trường hợp chưa đủ điều kiện tạm trú, trẻ khó vào trường công

(PLO)- Cử tri TP Thủ Đức, TP.HCM phản ánh có khu phố có đến 658 trường hợp đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện tạm trú, con em của họ không được nhận vào trường công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-7, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức, sau kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa X.

Tại đây, cử tri đã nêu lên nhiều vấn đề và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã đi sâu, trả lời chi tiết từng ý kiến của cử tri.

Trẻ chưa đủ điều kiện tạm trú, học trường công ra sao?

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có đề cập những bất cập trong giải quyết việc học hành cho trẻ. Cử tri Nguyễn Phát Minh (khu phố 13, phường Phước Long A) thắc mắc: Con của những người chưa đủ điều kiện tạm trú sẽ học hành ra sao?

Cử tri TP Thủ Đức: 658 trường hợp chưa đủ điều kiện tạm trú, trẻ khó vào trường công -cu-tri-tp-thu-duc-neu-y-kien.jpg
Cử tri nêu ý kiến đến tổ đại biểu. Ảnh: THANH THÙY

Theo cử tri Nguyễn Phát Minh, trong khu phố của ông có 658 trường hợp đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện tạm trú, con em của họ không được nhận vào trường công. Hầu hết họ là người có kinh tế khó khăn.

Để con em được đến lớp, không còn cách nào khác phải chấp nhận học trường tư nhưng như vậy chi phí sẽ tăng gấp đôi, gấp ba so với trường công.

"Việc này là quá sức với những gia đình này. Chỉ còn một tháng nữa, nếu không giải quyết kịp, sẽ có một số không nhỏ các cháu phải đi bán vé số”- cử tri Phát Minh trăn trở.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về phản ánh trẻ không được nhận vào trường công vì chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, quan điểm của xã hội là “lụa dành cho người già, sữa dành cho trẻ nhỏ”. Việc cho trẻ đến trường luôn là ưu tiên hàng đầu và không thể để một trường hợp trẻ em nào rơi vào tình trạng thất học.

“Không phải giấy chứng nhận hộ khẩu là trọng yếu để lược bớt việc đảm bảo chỗ học cho các cháu”- ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định, dù TP.HCM đang gặp khó khăn, áp lực về trường lớp nhưng vẫn phải đảm bảo chỗ học cho học sinh trong độ tuổi đến trường.

Ông cũng nêu thực tế, mỗi năm đến mùa tựu trường, các trường lại than thiếu giáo viên. Vì vậy, các trường cần thống kê thiếu giáo viên ở bộ môn nào, cụ thể ra sao để ngành giáo dục có kế hoạch, ưu tiên, luân chuyển, đảm bảo được vấn đề về mặt bằng dân trí của xã hội.

“Bằng mọi giá không để tình trạng các cháu không được đến lớp”- ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh lần nữa.

Ông cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức nắm rõ trong số 658 người dân không đủ điều kiện tạm trú có bao nhiêu trẻ đến tuổi đi học mà chưa được xem xét để có hướng tháo gỡ.

Cử tri hỏi bao giờ làm tiếp tuyến đường Lê Văn Việt giai đoạn 2

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Thủ Đức cũng nêu ý kiến về việc chậm trễ trong triển khai tuyến đường Lê Văn Việt giai đoạn 2, nhất là đoạn vào đường Đình Phong Phú.

Trả lời cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, tổ đại biểu đã khảo sát thực tế và ghi nhận sự tắc nghẽn này. Ông thừa nhận việc này gây sự phiền hà cho người dân nên đã không ít lần đề nghị địa phương quan tâm, đưa vào chương trình đầu tư công để kết nối tiếp tục với giai đoạn 1 đường Lê Văn Việt.

Cử tri TP Thủ Đức: 658 trường hợp chưa đủ điều kiện tạm trú, trẻ khó vào trường công -cu-tri-tp-thu-duc-neu-y-kien (2).jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trả lời cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, qua khảo sát, giá trị giải tỏa, bồi thường để triển khai giai đoạn 2 đường Lê Văn Việt rất lớn. Giai đoạn mở rộng, chỉ tính từ chợ Nhỏ đến Ngã tư Thủ Đức tổng chi phí gần 752 tỷ đồng. Và theo đó, con số cần áp giá để xem xét, bồi thường việc giải tỏa, mở rộng giai đoạn 2 tương đương 620 tỷ đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức xem xét, ưu tiên mở rộng giai đoạn 2 đường Lê Văn Việt cũng như giải quyết được tắc nghẽn ở khu vực giao với đường vào đường Đình Phong Phú.

"Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 2 sẽ tiếp tục đề xuất UBND TP Thủ Đức quan tâm triển khai dự án trên"- ông Phan Nguyễn Như khuê khẳng định.

Ngoài ra, nhiều cử tri khác cũng nêu ý kiến về môi trường, hạ tầng giao thông, tình trạng chủ đầu tư chậm làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân tại các chung cư

Phản ánh đến tổ đại biểu về tình trạng của dự án Bắc Rạch Chiếc, cử tri Nguyễn Phát Minh nói dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 từ 20 năm nay. Năm 2021, TP.HCM đã ra quyết định tạm ngưng xây dựng và quyết định đó không ghi tới thời điểm nào. Những người tham gia dự án đã mua nền gần 20 năm nhưng đến nay chưa xây nhà được, hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, nay lại xuống cấp trầm trọng...

Cử tri kiến nghị TP.HCM giải quyết để cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng.

Về nội dung này, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, khi Tổ ĐB HĐND TP.HCM đơn vị số 2 đi giám sát thì phát hiện có những vấn đề không minh bạch và đã phản ánh.

HĐND TP.HCM đã đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM chuyển cơ quan điều tra để thẩm tra, điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và Công an TP.HCM đã tiến hành chuyển vụ việc sang điều tra. Quá trình điều tra gặp khó khăn là người đại diện pháp luật đầu tư dự án trên đã mất.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất điều tra về dự án này và sẽ sớm có thông tin chính thức đến người dân, nhằm giải quyết tháo gỡ, ách tắc.

TP Thủ Đức sẽ có 69 khu phố mới dưới 500 hộ dân

TP Thủ Đức sẽ có 69 khu phố mới dưới 500 hộ dân

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, trong số các khu phố dự kiến sẽ thành lập mới sau sắp xếp có 69 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về số hộ cho một khu phố dưới 500 hộ. Địa phương sẽ có đề xuất để trình TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.