TP Thủ Đức: 1 khu phố dự kiến tách thành 13 khu phố mới

(PLO)- UBND phường An Phú, TP Thủ Đức tổ chức lấy ý kiến người dân về việc tách khu phố 5 phường này thành 13 khu phố mới theo chủ trương sắp xếp khu phố-ấp của TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND phường An Phú, TP Thủ Đức vừa tổ chức lấy ý kiến người dân về việc tổ chức tách khu phố 5 phường này thành 13 khu phố mới, có số thứ tự từ khu phố 1 đến khu phố 13.

Ngoài khu phố 5 thì các khu phố khác cũng đang lấy ý kiến người dân để tách khu phố.

Chủ tịch UBND phường An Phú, ông Phạm Thanh Phương cho biết toàn phường có 5 khu phố. Việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố thực hiện theo đề án của UBND TP Thủ Đức, cụ thể là công văn ngày 5-6-2023.

Theo đó, có ba phường tại TP Thủ Đức thực hiện thí điểm về việc sắp xếp khu phố là phường Hiệp Bình Phước, phường An Phú, phường Phú Hữu.

TP Thủ Đức: 1 khu phố dự kiến tách thành 13 khu phố mới ảnh 1

Cán bộ MTTQ phường Linh Tây cùng cán bộ khu phố chi tiền hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: THANH TUYỀN

Dựa trên hướng dẫn của UBND TP.HCM thì từ 500 đến dưới 1.000 hộ dân sẽ lập một khu phố.

Căn cứ theo hướng dẫn của TP.HCM, ngoài tỉ lệ hộ dân, việc sắp xếp còn được xét đến các yếu tố khác như diện tích, đường giao thông, vị trí, hạ tầng…

Chủ tịch UBND phường An Phú cho hay, theo hướng dẫn của UBND TP Thủ Đức, phường này được chia thành 26 khu phố. Khu phố 5 là khu phố lớn, hiện có hơn 8.000 hộ dân lại có nhiều khu dân cư, các công trình… Dựa theo cơ sở này, phường tính toán chia thành 13 khu phố.

Việc phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp lại khu phố tại phường An Phú bắt đầu từ ngày 7 đến 23-6.

Sau đó, từ ngày 23-6 đến 1-7, tổ lấy ý kiến cử tri sẽ kiểm phiếu và báo cáo UBND phường. Trên cơ sở này, phường sẽ tổng hợp ý kiến để báo cáo UBND TP Thủ Đức.

Phường An Phú cũng thông tin thêm, toàn phường đang trong quá trình đô thị hóa, có nhiều khu dân cư, chung cư xây dựng mới được hình thành và hoàn chỉnh người dân tập trung về ở ngày càng tăng (28 chung cư).

Đồng thời, địa bàn phường có 80% diện tích đất được quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư xây dựng mới.

Hiện nay, các chủ đầu tư dự án đã và đang triển khai thi công đầu tư xây dựng các khu dân cư, chung cư. Do đó, việc chia tách khu phố mới phải phù hợp với quy hoạch ranh địa giới hành chính và quy mô dân số ở khu phố mới phải thuận tiện cho việc quản lý trong tương lai.

Căn cứ tình hình thực tế ranh giới hành chính và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. UBND phường An Phú thực hiện sắp xếp khu phố mới gồm 26 khu phố có 15.394 hộ gia đình với 46.827 nhân khẩu, trong đó có 1.334 hộ người nước ngoài với 3.732 nhân khẩu.

Cuối năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP có tờ trình về chủ trương sắp xếp khu phố - ấp theo quy định của trung ương. Với chủ trương này, sau khi bỏ cấp tổ dân phố - tổ nhân dân, mỗi khu phố có 450 hộ trở lên với bình quân 1.800 nhân khẩu và ấp có 350 hộ trở lên với bình quân 1.400 nhân khẩu.

Khi đó, TP.HCM sẽ giảm từ 27.377 khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân xuống còn 5.242 khu phố - ấp. Bộ máy dưới cơ sở của TP cũng sẽ giảm từ hơn 64.000 người giảm chỉ còn hơn 26.000 người. Việc này giúp TP tiết kiệm gần 45 tỉ đồng/năm, lộ trình thực hiện đến hết quý I-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.