TP Thủ Đức sẽ có 69 khu phố mới dưới 500 hộ dân

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, trong số các khu phố dự kiến sẽ thành lập mới sau sắp xếp có 69 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về số hộ cho một khu phố dưới 500 hộ. Địa phương sẽ có đề xuất để trình TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức sơ kết đánh giá việc thí điểm sắp xếp khu phố trên địa bàn tại ba phường An Phú, Phú Hữu và Hiệp Bình Phước.

Trước khi sắp xếp, tổng số khu phố của cả ba phường trên là 15 khu phố, với 45 người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và 382 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố. Tổng số cán bộ hội, đoàn thể ở khu phố là 136 người và 15 trụ sở làm việc.

thi-diem-sap-xep-khu-ho-tao-TP-Thu-duc.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: THANH THÙY

Sau khi sắp xếp, tổng số khu phố của 3 phường là 76 khu phố mới, với tổng số người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và tổ dân phố là 380 người (giảm 183 người).

Phường An Phú từ 5 khu phố ban đầu sẽ thành 26 khu phố mới, được đánh số từ Khu phố 1 đến Khu phố 26. Trong đó, có 9 khu phố có quy mô hộ gia đình dưới 500 hộ theo quy định và 17 khu phố có quy mô hộ gia đình từ 500 hộ trở lên.

Phường Hiệp Bình Phước từ 6 khu phố sẽ thành 34 khu phố mới, đánh số từ Khu phố 1 đến Khu phố 34 và có quy mô hộ gia đình từ 500 hộ trở lên.

Phường Phú Hữu từ 4 khu phố sẽ thành lập 16 khu phố mới. Trong đó, có 1 khu phố có quy mô hộ gia đình dưới 500 hộ và 15 khu phố có quy mô hộ gia đình trên 500 hộ theo quy định.

Quá trình thực hiện thí điểm, cả ba phường đều cho biết khó khăn hiện nay là UBND TP.HCM chưa có văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện thí điểm sắp xếp khu phố trên địa bàn TP Thủ Đức; khiến việc thực hiện thí điểm còn chậm so với tiến độ đề ra. Cạnh đó, hiện cũng chưa có quy định thống nhất mức chi phụ cấp cho 5 chức danh khi thành lập khu phố thí điểm.

Khó khăn kế tiếp được các phường nêu là chưa có văn bản hướng dẫn bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn thực hiện sắp xếp khu phố, nhất là trong công tác tuyên truyền, chi hỗ trợ lực lượng tham gia công tác sắp xếp, sơ đồ bản vẽ từng khu phố nhằm xác định ranh giới và diện tích…

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng thông tin, trong số các khu phố dự kiến sẽ thành lập mới sau sắp xếp có 69 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về số hộ trong một khu phố (500 hộ). Địa phương đã tính toán những khu vực sẽ phát sinh các hộ gia đình đến sinh sống trong thời gian tới để phân tích, làm rõ lý do đề xuất để trình TP.HCM.

Trong thời gian chờ ý kiến của cấp trên, TP Thủ Đức tiếp tục tiến hành các quy trình và tổ chức xin ý kiến nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng việc sắp xếp lại các khu phố sẽ có nhiều khó khăn. Cụ thể là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp trên; các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính cũng như bố trí trụ sở làm việc; khó khăn trong nhân sự...

Trước khi thực hiện đồng bộ việc chia tách ranh theo các khu phố mới, ông Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu các phường phải thực hiện rốt ráo việc phân tích chất lượng đảng viên đối với nhận xét đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú...

Các địa phương cũng cần linh động trong việc đặt tên khu phố nhằm đảm bảo lưu giữ truyền thống của khu phố đó.

Trước khi tiến hành sắp xếp theo chủ trương, TP Thủ Đức có 34 phường với 199 khu phố. Sau khi sắp xếp, TP Thủ Đức sẽ có 655 khu phố, trong đó có 13 khu phố giữ nguyên và 642 khu phố sắp xếp mới. TP Thủ Đức cũng sẽ có 69 khu phố có quy mô dân số dưới 500 hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.