Cử tri Long An mong muốn giữ lại tên Tân An sau sáp nhập

(PLO)- "Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy cần đảm bảo các công việc, thủ tục hồ sơ cho người dân, cần cân nhắc giữ lại tên Tân An sau khi sáp nhập...", cử tri phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An bày tỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2 tỉnh Long An, gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - ông Nguyễn Thanh Hải; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - bà Nguyễn Hoàng Uyên, có buổi tiếp xúc với khoảng 120 cử tri tại TP Tân An trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

tinh gọn bộ máy 3.JPG
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri TP Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri được thông tin về thời gian cũng như dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tại đây, nhiều cử tri ủng hộ việc tổ chức lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Một trong những kiến nghị đáng chú ý là đề xuất bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

tinh gọn bộ máy 2.JPG
Ông Nguyễn Hữu Lý (cử tri phường Tân Khánh) nêu ý kiến trước đại biểu Quốc hội. Ảnh:HD

Ông Nguyễn Hữu Lý (cử tri phường Tân Khánh) cho biết : "Cần cân nhắc kỹ lưỡng về việc đặt tên địa phương mới, bố trí trụ sở hành chính hợp lý cũng như đảm bảo chính sách phù hợp cho cán bộ dôi dư".

Ngoài ra, cử tri cũng lo ngại về chất lượng đội ngũ cán bộ sau sáp nhập. Theo ý kiến từ người dân, những cán bộ được giữ lại phải có đủ năng lực, kinh nghiệm và được đào tạo bài bản để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Việc tinh gọn bộ máy cũng cần đảm bảo không gây gián đoạn đến thủ tục hành chính của người dân, tránh ảnh hưởng đến đời sống và công việc.

Những kỳ vọng của cử tri về một hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của người dân và cán bộ.

tinh gọn bộ máy 1.JPG
Bà Châu Thị Hồng Lệ (cử tri phường 3) ý kiến về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ảnh: HD

"Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy cần đảm bảo các công việc, thủ tục hồ sơ cho người dân, cần cân nhắc giữ lại tên Tân An sau khi sáp nhập. Cán bộ sau sáp nhập phải có trình độ năng lực, gần dân và quan hệ mật thiết với Nhân dân, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân"- cử tri Châu Thị Hồng Lệ bày tỏ.

Cử tri bày tỏ băn khoăn Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông quá cao, hơn nhiều so với thu nhập trung bình của người dân, gây áp lực lớn đối với lao động phổ thông. Do đó, cử tri mong muốn có sự điều chỉnh hợp lý hơn, cân đối giữa tính răn đe và thực tế đời sống.

Ngoài ra, các vấn đề khác như bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, chuyển đổi số, luật đất đai, quản lý sim "rác", đặc biệt quản lý thông tin mạng xã hội... cũng được cử tri đề cập.

tinh gọn bộ máy 4.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An phát biểu và tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An - ông Nguyễn Thanh Hải, đã trực tiếp giải đáp một số nội dung và cam kết sẽ phản ánh các kiến nghị của cử tri tới Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.