Cử tri Long An đồng thuận cao với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2 tỉnh Long An, gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - ông Nguyễn Thanh Hải; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - bà Nguyễn Hoàng Uyên, có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri của 8 xã tại huyện Cần Đước trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

tinh gọn bộ máy.JPG
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri huyện Cần Đước. Ảnh: HUỲNH DU

Tại đây, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu hàng loạt ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề như quy hoạch các dự án để phát triển kinh tế cần sớm thực hiện tránh gây ảnh hưởng lâu dài đến người dân.

Vấn đề bảo hiểm y tế, việc quản lý dạy thêm, Nghị định 168, cấp đổi hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tình hình an ninh trật tự... được đông đảo cử tri quan tâm.

Cử tri còn phản ánh việc quy hoạch dân cư cho người dân sinh sống ổn định, việc thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng hạ vào mùa khô... Cử tri đặc biệt quan tâm về việc sáp nhập, sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước.

tinh gọn bộ máy 3.JPG
Cử tri Nguyễn Thị Thu Hồng, xã Long Trạch, huyện Cần Đước đồng thuận với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ảnh: HD

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (cử tri xã Long Trạch) đồng thuận cao việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó cần cán bộ chính quy, liên thông giữa các tỉnh và cấp xã gần dân hơn, giúp dân làm thủ tục nhanh hơn.

“Việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy sẽ tạo điều kiện cho những người thật sự có năng lực, trình độ phát huy trong công tác. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ đơn thuần là giảm về số lượng mà phải thực sự là cuộc cách mạng để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ sau chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng cho đội ngũ cán bộ để hướng tới bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”- bà Hồng nói.

tinh gọn bộ máy 4.JPG
Cử tri Nguyễn Văn Công (xã Tân Trạch) nêu ý kiến. Ảnh: HUỲNH DU

Cử tri Nguyễn Văn Công (xã Tân Trạch) nêu quan điểm việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần sự tham khảo rộng rãi ý kiến của người dân vì đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Một số cử tri bày tỏ băn khoăn trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu...

tinh gọn bộ máy 5.JPG
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An phát biểu và tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

ĐBQH Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, cho biết việc sắp xếp tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính giúp đảm bảo cải cách tiền lương hiệu quả, bộ máy tinh gọn mạnh, hiệu lực, hiệu quả...

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhiều chính sách hỗ trợ, đến nay, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đều ổn định, người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ông Hải ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri để chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.