Cử tri Đà Nẵng mong xử lý rốt ráo vụ Việt Á sau khi bắt Giám đốc CDC

(PLO)- Câu hỏi được cử tri quận Hải Châu đặt ra đối với đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-10, tiếp tục chương trình hoạt động trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hải Châu.

Cử tri quận Hải Châu đặt câu hỏi vụ Việt Á liên quan đến Đà Nẵng tiếp tục được xử lý thế nào. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri quận Hải Châu đặt câu hỏi vụ Việt Á liên quan đến Đà Nẵng tiếp tục được xử lý thế nào. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại đây, cử tri Nguyễn Thành Quang cho rằng việc phá dỡ nhà dân xung quanh sân vận động Chi Lăng để thi hành án đang gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị và hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

“Việc đập phá nham nhở, không dứt điểm giữa trung tâm TP đang biến nơi này thành một đống đổ nát. Hiện còn vài hộ dân quay lại mở cửa hàng buôn bán giữa đống đổ nát đó. Mùa mưa bão đến rồi, lỡ đổ ngã những bức tường đó thì hậu quả khôn lường”, ông Quang lo lắng.

Cũng theo ông Quang, hậu quả vụ án Việt Á đối với Đà Nẵng là rất nặng nề. Ông Quang đặt câu hỏi: “Sau khi bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng rồi việc điều tra xử lý tiếp theo thế nào, phải trả lời rõ cho người dân?”.

Các cử tri quận Hải Châu cũng bày tỏ thắc mắc việc triển khai các dự án trên bán đảo Sơn Trà ra sao sau kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, nhiều dự án treo dai dẳng trên đất vàng giữa trung tâm TP, gây lãng phí đất đai cũng khiến người dân bức xúc.

Ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho hay, trong quá trình “chống dịch như chống giặc”, từ thực tiễn phát sinh những vấn đề mà ngành y tế không thể làm đúng hết những quy định của pháp luật.

“Chúng tôi rất chia sẻ với người dân là mong muốn vụ án được đưa ra xét xử sớm để mọi hoạt động quay trở lại bình thường. Những gì chúng ta làm sai thì phải sửa để tiếp tục phát triển, dùng dằng mãi không phải là tốt cho quá trình phát triển TP”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, sau những vụ án đã trải qua, đang có những vấn đề về tâm lý làm việc của cán bộ công chức TP. Nhưng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng là vẫn quyết liệt làm việc với trách nhiệm cao nhất vì người dân, vì TP, không tư túi tư lợi thì cứ mạnh dạn làm.

Về sân Chi Lăng hiện không còn thuộc quyền quản lý của Đà Nẵng, ông Cường đề nghị UBND quận Hải Châu chỉ đạo các ngành đảm bảo môi trường, an ninh trật tự và an toàn của người dân sống trong khu vực này.

Ông Cường cho hay, Đà Nẵng đang triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trên bán đảo Sơn Trà theo hướng quy hoạch lại ba loại rừng. Từ đó xem đâu là vùng lõi, khu vực nào có thể kết hợp sản xuất kinh doanh và khu vực nào phát triển kinh tế được.

“Đà Nẵng đồng thời triển khai quy hoạch phân khu theo Quyết định 359 của Chính phủ về quy hoạch TP. Hiện tất cả các dự án phải dừng lại chờ quy hoạch phân khu rồi mới tiếp tục được triển khai. Dự án nào Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi thì phải thu hồi”, ông Cường cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.