Cử tri kiến nghị Chính phủ tăng lượng vắc xin phòng COVID-19 về cho Đà Nẵng

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng mong muốn TP kiến nghị Chính phủ tăng lượng vắc xin cho TP tương ứng với vị trí trung tâm giao lưu, đón phần lớn chuyến bay giải cứu.

Đó là nội dung quan trọng vừa được Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng ký gửi kỳ họp HĐND TP này sắp diễn ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đề nghị nhiều nội dung liên quan đến dịch COVID-19. Đây là những nội dung căn cứ trên tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.

Người dân Đà Nẵng tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, cử tri kiến nghị TP đẩy nhanh việc tiêm vắc xin diện rộng cho người dân theo chương trình của Chính phủ và kế hoạch phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

Theo ông Thắng, cử tri đề nghị TP cần kiến nghị với Chính phủ xem xét phân phối tăng lượng vắc xin cho TP tương ứng với vị trí trung tâm giao lưu, đón phần phần các chuyến bay giải cứu…nên số người nhiễm COVID-19 có nguy cơ hơn các địa phương khác. Thực tế cũng đã xảy ra, Đà Nẵng là một trong những tâm dịch của của nước.

Theo ông Thắng, người dân rất phấn khởi khi lãnh đạo TP đã có chủ trương hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài, phức tạp như hiện nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận người lao động và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước mắt, cử tri kiến nghị TP xem xét mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ, nhất là đời sống người dân trong vùng phong tỏa.

Đồng thời, TP cần có chính sách giảm, giãn nợ, thuế cho các hộ buôn bán hàng không thiết yếu, hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp khó khăn.

Cử tri cũng kiến nghị TP quản lý chặt chẽ và công khai nguồn lực phục vụ phòng chống dịch, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ từ doanh nghiệp và người dân. TP cần ưu tiên mua vắc xin theo quy định của Trung ương (80% từ quỹ hỗ trợ phòng chống dịch) và ưu tiên hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu. 

Cũng theo ý kiến cử tri, thời gian qua tình trạng giá cả hàng hóa có lúc tăng đột biến khiến cho đời sống của người dân khó khăn hơn. TP cần tăng cường các giải pháp bình ổn, nghiên cứu mở các điểm bán hàng trợ giá tại các chợ, siêu thị.

Ngoài ra, cử tri Đà Nẵng cũng kiến nghị TP có chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.