Cử tri Đà Nẵng đề nghị miễn nhiệm tư cách đại biểu bà Mỹ Thanh

(PLO)- Có ý kiến cho rằng các vụ việc vừa qua đó là “phần nổi của mảng băng", vì vậy đề nghị làm cho tận gốc, tận ngọn.

Sáng 26-4, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận Hải Châu. Tại đây, các cử tri tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng tham nhũng, các sai phạm đất đai có liên quan ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và một số cựu lãnh đạo Đà Nẵng vừa bị khởi tố.

Cử tri Đà Nẵng trong cuộc tiếp xúc sáng nay với Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Cử tri Đặng Vân (tổ 81, phường Hòa Cường Bắc) hoan nghênh chỉ đạo của Tổng Bí thư về chống tham nhũng. Đặc biệt, cử tri này đề nghị QH giám sát chặt chẽ, kỹ hơn hoạt động của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, Bộ Quốc phòng phải đi vào nhiệm vụ trọng tâm xây dựng quân đội vững mạnh và Bộ Công an tập trung duy trì trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Nếu giám sát tốt sẽ không có vụ Vũ "nhôm"

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến (phường Hải Châu 1) đề cập đến việc chống tham nhũng trong quản lý đất đai, nhà công sản, trong đó có Đà Nẵng. Cử tri Chiến đề cập tới các vụ án có liên quan tới Vũ “nhôm” và nhiều bị can vừa bị Bộ Công an bắt giữ.  

“Có ý kiến cho rằng các vụ việc vừa qua đó là “phần nổi của mảng băng”. Vì vậy, đề nghị làm cho tận gốc, tận ngọn. Rà soát cả các dự án thời trước ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa bị bắt vì có liên quan đến Vũ "nhôm" - PV)” - cử tri Chiến yêu cầu.

Cử tri Chiến cũng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng đang khó về vấn đề không rõ về nguồn gốc tài sản. “Đề nghị nên quy định, xác minh rõ tài sản không minh bạch, không chứng minh được thì thu hồi” - cử tri Chiến nói.

Trong khi đó, cử tri Đinh Hữu Khanh (phường Hải Châu 1) đề nghị Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết đã gửi báo cáo tới các cơ quan trung ương việc giải quyết số phận của các khu đất bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu chuyển từ đất thương mại dịch vụ thời hạn lâu dài sang đất 50 năm. Vì đây là các vấn đề đã được đề cập tại cuộc tiếp xúc chuyên đề với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ông Nghĩa cũng đã hứa trong tháng 3-2018 sẽ báo cáo lại nhưng đến nay chưa thấy đâu.

Đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Mỹ Thanh

Cử Nguyễn Trí Tổng (tổ 32, phường Thanh Bình) cũng đề nghị QH nên nghiên cứu kỹ, không nên quy định theo hướng truy thu thuế 45% tài sản tham nhũng. Quy định này không phù hợp, nên tịch thu toàn bộ và sung công quỹ nhà nước. Nếu không làm như vậy thì công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ tụt lùi.

Ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ PHI

Cử tri Tổng cũng cho rằng vụ bà Phan Thị Mỹ Thanh (Phó Bí thư Đồng Nai) hiện UBKT Trung ương đã có ý kiến kết luận xử lý vi phạm.

“Vì vậy, đề nghị QH bãi nhiệm tư cách ngay" - ông Tổng đề nghị.

Về vấn đề bán đảo Sơn Trà, cử tri Tổng cho hay dư luận và nhân dân Đà Nẵng đang rất quan tâm, đề nghị Thanh tra Chính phủ kết luận công khai, minh bạch.

“Bán đảo Sơn Trà có bao nhiêu biệt thự của ai, ai cho làm, phát bao nhiêu rừng. Và có bao nhiêu quan chức của trung ương và địa phương có công trình trên đó. Đề nghị sớm công bố cho nhân dân biết” - ông Tổng đề nghị.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho hay cuộc chiến phòng, chống tham nhũng là vấn đề rất khó, làm cần hết sức thận trọng. Bởi vì phải đúng quy trình, quy định và không để lọt tội nhưng cũng tránh oan sai. Nên không thể một sớm một chiều là giải quyết ngay được.

Theo ông Quang, cử tri hãy cùng với QH, với Đảng và Nhà nước quyết tâm hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng để xây dựng đất nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cho biết TP đã làm việc với Thanh tra Chính phủ về vấn đề yêu cầu chuyển từ đất lâu dài sang đất 50 năm, tuy nhiên Thanh tra Chính phủ vẫn yêu cầu TP phải thực hiện nghiêm túc theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

“Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận vấn đề này. Liên quan đến vấn đề giảm 10% giá đất, liên quan đến vấn đề thời hạn từ sử dụng đất lâu dài sang sử dụng có thời hạn, hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị ba báo cáo theo ba hướng. Thứ nhất là UBND TP sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, Đoàn ĐBQH TP sẽ báo cáo với Ban Dân nguyện của QH và thứ ba là Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo Tổng Bí thư. Bởi vì vấn đề này rất khó” - ông Quang cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.