Cử tri Đà Nẵng bức xúc đòi lối đi xuống biển

(PLO)- "Sống ở thành phố biển nhưng không tiếp cận được với biển"- đó là bức xúc của cử tri Đà Nẵng trong chương trình “HĐND với cử tri” tổ chức sáng 14-11.

Sáng 14-11, chương trình “HĐND với cử tri” Đà Nẵng lần thứ hai diễn ra dưới sự điều hành của ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng).

Trong hơn 30 ý kiến phản ánh của cử tri thành phố, những vấn đề nóng tiếp tục được nêu ra như xử lý nước thải, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông…

Phát biểu tại chương trình, cử tri Nguyễn Văn Thu (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc: Thời gian qua, cử tri chúng tôi nhiều lần nghe lãnh đạo thành phố hứa mở lối đi xuống biển nhưng chưa thấy.

Một lối xuống biển hiếm hoi tại quận Ngũ Hành Sơn không đáp ứng hết nhu cầu tắm biển của người dân. Ảnh: Tấn Việt

“Những đòi hỏi của người dân là chính đáng. Sống ở thành phố biển nhưng không tiếp cận được với biển. Thành phố đã nhiều lần cam kết làm quy hoạch xây dựng dự án nhưng đến nay không thấy gì. Chúng tôi tha thiết yêu cầu thành phố nên trả lời dứt khoát. Khi nào thì triển khai năm lối đi xuống biển như đã quy hoạch?”, cử tri Thu đặt câu hỏi.

Trả lời ý kiến trên, ông Vũ Quang Hùng (Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng), cho hay thành phố đang tiếp tục làm các thủ tục đầu tư năm lối đi xuống biển. Trong đó có một lối đi rộng từ 35 đến 47 m ở giữa Furama resort và Cung hội nghị Ariyana. Còn lại là bốn lối đi nhỏ khác.

Ông Vũ Quang Hùng trả lời về lối xuống biển Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt

Ông Vũ Quang Hùng cho rằng khu vực bãi cát sát các dự án nghỉ dưỡng thành phố đã quy định sử dụng theo mục đích công cộng, không cho xây dựng gì khác.

“Thành phố đã giao đất cho các chủ đầu tư dự án nên cần có thời gian để các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định” -  ông Hùng giải trình về việc chậm trễ mở lối đi xuống biển.

Như vậy, phải qua năm 2018 Đà Nẵng mới bắt đầu mở được những lối xuống biển đầu tiên trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp – Trường Sa.

Nhiều năm qua, cử tri Đà Nẵng vô cùng bức xúc khi toàn tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa bị bịt kín bởi dãy các resort. Bức xúc hơn khi nhiều dự án được giao đất lại bỏ hoang, chủ đầu tư rào chắn lối xuống biển và “treo” luôn dự án trong thời gian dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.