Tiếp xúc cử tri Đà Nẵng nóng vụ Sơn Trà

(PLO)- Cử tri cũng rất bức xúc về tình hình xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi gây ảnh hưởng đển cuộc sống người dân.

Sáng 27-6, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hòa Vang để tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng cũng như trả lời các câu hỏi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Các cử tri đã hâm nóng buổi tiếp xúc bằng các ý kiến liên quan đến vấn đề bán đảo Sơn Trà và bức xúc vì đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Thuận (xã Hòa Tiến) bức xúc, bán đảo Sơn Trà đã có quy hoạch từ lâu, các quy hoạch này được phân chia hợp lý cho từng lĩnh vực cụ thể, như đã có đất dành cho An ninh Quốc phòng, đất để phục vụ kinh tế, xã hội. Thế nhưng, tại sao hiện nay lại nảy sinh vấn đề xây dựng khu du lịch, rồi bàn cãi khiến nhân dân rất băn khoăn.

Cử tri băn khoăn về việc quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN TRI.

Còn theo cử tri Đặng Ba (xã Hòa Phước) thì dự án xây dựng các khu du lịch này đã có từ lâu. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này đang rất là nóng bỏng không chỉ ở TP Đà Nẵng và ở cả Chính phủ.

Theo ông Ba, việc xây dựng một khu du lịch ở bán đảo Sơn Trà là một điều nên làm nhưng ở mức độ cho phép. Nếu chỉ vì vấn đề môi trường để không cho xây dựng các khu du lịch thì cũng không đúng.

“Theo ý kiến của tôi, hiện nay bán đảo Sơn Trà là lá phổi xanh của thành phố chúng ta. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề môi trường, nên theo quan điểm của tôi là nên xây dựng các khu nghỉ dưỡng trên báo đảo Sơn Trà”- ông Ba nói thêm.

Trả lời về quy hoạch bán đảo Sơn Trà, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết Chính phủ đã giao cho TP Đà Nẵng ra soát đến tháng 8 phải báo cáo để có hướng xử lý.

Ngoài ra, đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cũng đã chất vất trực tiếp Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch và kể cả Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam về quy hoạch bán đảo Sơn Trà và nhiều đại biểu cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề Sơn Trà.

“Đoàn đại biểu Quốc hội đã có chính kiến thể hiện để gửi cho ban Văn Hóa- Giáo dục- Thanh thiếu niên và Nhi đồng là Uỷ ban của quốc hội mà có liên quan đến bộ VH-TT&DL”- bà Thúy cho biết thêm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy trả lời cử tri về vấn đề Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN TRI.

Trong khi đó, cử tri Đặng Tiến và cử tri Nguyễn Thuận cho rằng trong quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đơn vị thi công đã làm tắc nghẽn các kênh, mương thoát nước gây khó khăn cho việc sản xuất cũng như sinh hoạt của bà còn nông dân.

Trả lời bức xúc của cử tri, ông Đặng Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết về vấn đề đường cao tốc, trên địa bàn huyện, dự án bắt đầu từ xã Hòa Nhơn và kết thúc tại xã Hòa Phước với chiều dài gần 8 km, đến nay đã hoàn thành được 95% khối lượng công trình.

Xung quanh các bức xúc của cử tri lãnh đạo huyện đã báo cáo với thành phố để có sự phối hợp, cũng như sự chỉ đạo thành phố cho các đơn vị thi cùng với các sở ban ngành cùng phối hợp để hoàn trả lại các kênh, mương, đặc biệt là các hệ thống đường giao thông.

“Các đơn vụ thi công đã ký cam kết sau khi thi công xong thì sẽ hoàn trả mặt bằng, chúng tôi sẽ có những chỉ đạo và đốc thúc các đơn vị trên nhanh chóng thực hiện như những gì đã cam kết”- ông Thương cam kết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.