Cử tri Cần Thơ phản đối việc đánh thuế nhà trên 700 triệu

(PLO)- Ngày 4-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại đây nhiều cử tri đã đóng góp các ý kiến về việc xây dựng vùng chuyên canh cây nông nghiệp, bày tỏ bức xúc về một số vấn đề như thông tin đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng, tình trạng thuốc ung thư làm từ than tre…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời một số thông tin phản ảnh của cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, ngày 4-5.

Cụ thể, cử tri Văn Thị Mỹ Linh, đề nghị Trung ương sớm có thí điểm quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tại huyện Phong Điền. Theo đó, vùng chuyên canh này sẽ kết hợp với ứng dụng công nghệ trong sơ chế, chế biến, vừa phát triển mạnh vùng chuyên canh cây ăn trái, đồng thời tạo điều kiện cho bà con vùng này gắn bó lâu dài với trái cây.

Cử tri Trần Văn Tâm, cho biết qua báo đài thông tin về việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng khiến cho nhiều người dân rất bức xúc. Ông cho rằng mình và đa số người dân đều không đồng tình với quy định này. Ông Tâm đề nghị QH cần xem xét thấu đáo, không nên áp dụng quy định vô lý này.

Cử tri Vũ Văn Ban, đề nghị QH có chỉ đạo Bộ Y tế cần kiểm tra chặt việc cấp phép và hoạt động đối với các phòng khám Trung Quốc đang nở rộ ở nhiều TP lớn. Cạnh đó, cử tri này cũng cho rằng người dân nhất là người có bệnh rất bức xúc với thông tin về tình trạng sản xuất, mua bán thuốc chữa ung thư giả. Mới nhất vừa qua là vụ thuốc chữa ung thư làm từ than tre. Ông đề nghị Nhà nước cần sửa đổi luật, phải xem hành vi của các đối tượng này ngang với tội giết người thì mới đủ sức răn đe…

Về đề nghị thí điểm xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái, Chủ tịch QH cho đây là một đề nghị rất chính đáng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

“Hiện kim ngạch xuất khẩu cây ăn trái vượt cao hơn cả xuất khẩu gạo. Cây ăn trái hiện đang là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của TP Cần Thơ nói riêng. Nhân đây tôi cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cần quan tâm tới việc đầu tư phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước…” - Chủ tịch QH thông tin.

Về việc đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng, bà Ngân cho biết đây mới là ý kiến của một vài chuyên viên của Bộ Tài Chính đưa ra. Chính phủ cũng chưa có ý kiến. QH không bao giờ phê chuẩn ý kiến như thế…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.