Cử tri yêu cầu điều tra vụ mất bản đồ gốc KĐT Thủ Thiêm

(PLO)- “Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành phải điều tra vụ mất bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm và xử lý trước pháp luật...”.

Đó là ý kiến của cử tri Phan Văn Chính (quận Bình Tân) trong buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 3 (gồm Thiếu tướng Lâm Quang Đại; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Bình Thuận và ông Nguyễn Phước Lộc) vào chiều nay (3-5) trước thềm kỳ họp thứ 5 - QH khóa XIV.

Tổ đại biểu Quốc hội số 3 tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân vào chiều nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri quận Bình Tân đã có những ý kiến xoay quanh vấn đề về quản lý, quy hoạch đất đai. Trong đó, nhiều người bày tỏ bức xúc về tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị (KĐT) Thủ Thiêm bị mất và có ý kiến xoay quanh vụ bán đất dự án Phước Kiển, Nhà Bè.

Theo cử tri Phan Văn Chính, để thông qua một bản quy hoạch và đưa vào thực tế phải trải qua bốn, năm khâu như phải trình ra các hội nghị, sở quy hoạch; sau đó báo cáo với UBND TP, Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng... thì không có lý do gì tấm bản đồ lại mất vô lý như vậy được.  

“Làm sao mà bây giờ trả lời trước người dân là không tìm thấy bản đồ quy hoạch? QH, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành phải điều tra vụ mất bản đồ quy hoạch KĐT Thủ Thiêm và xử lý trước pháp luật. Có như thế thì niềm tin trong dân mới được tạo dựng” - cử tri Phan Văn Chính nêu ý kiến.

Cử tri Phan Văn Chính nêu bức xúc trước vấn đề bản gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị mất. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ đó, cử tri Phan Văn Chính nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, thanh tra nếu được chú ý thực hiện ngay từ đầu thì sẽ ngăn ngừa được hậu quả về sau.

“Vừa qua vụ bán đất dự án Phước Kiển, Nhà Bè thì chúng ta mới thấy rõ công tác thanh tra, kiểm tra của chúng ta là chưa sâu sát... Sau khi giao nhiệm vụ thì phải kiểm tra, thực hiện thanh tra trong nhân dân, trong các đơn vị cơ quan xí nghiệp thì sẽ phát hiện sớm, không có chuyện như vừa rồi” - cử tri Phan Văn Chính nói thêm.

Cùng đặt mối quan tâm về dự án đất Phước Kiển, Nhà Bè, cử tri Trần Ngọc Nhạc mạnh dạn đề xuất QH thành lập ủy ban kiểm tra độc lập để kịp thời rà soát, phát hiện những hành vi trái với pháp luật của cá nhân, tổ chức. Từ đó kịp thời ngăn ngừa những sai phạm không đáng có khiến tài sản của người dân hao hụt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.