Chủ tịch QH: Xem lại việc lấy đất công viên xây trường ĐH

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Cần Thơ cân nhắc, xem lại việc lấy đất công viên xây dựng Trường ĐH Kiến trúc.

Chiều 3-5, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng bốn đại biểu QH thuộc Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Tại buổi tiếp xúc này, một số cử tri phường Tân Phú đã phản ánh các vấn đề về quy hoạch đất đai liên quan đến phường và cụ thể hơn là việc lấy đất công viên xây trường ĐH.

Cử tri phường Tân Phú, quận Cái Răng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 3-5. Ảnh: NN

Cụ thể, cử tri Mai Văn Hùm phản ánh quy hoạch 252 ha tại phường để lâu quá trong khi người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà cửa khang trang hơn mà không được.

Cử tri Lê Đình Khởi nói tới dự án do chủ đầu tư Sài Gòn-Cần Thơ thu hồi đất 10 năm với giá quá thấp khiến gia đình không sống nổi. Cử tri này đề nghị nâng giá bồi thường và chủ đầu tư nếu tiếp tục lấy đất nữa thì làm ngay, không thì trả đất cho dân sinh sống…

Cử tri Nguyễn Văn Điều phản ánh việc người dân ở khu đô thị mới phường Hưng Phú mua đất nền nhưng không được cấp giấy. Cạnh đó là việc lấy đất công viên tại khu vực đó để xây dựng Trường ĐH Kiến trúc mà không hỏi ý kiến người dân. Đến khi giao đất cho ĐH Kiến trúc rồi mới điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là không đúng…

Liên quan đến vấn đề quy hoạch, Chủ tịch UBND quận Cái Răng Lê Thanh Tâm cho biết khu vực phường Tân Phú có 170 ha đất quy hoạch làm khu công nghiệp, khu hậu cần logistics và đất dự trữ. Quy hoạch này đã được Chính phủ phê duyệt nên việc điều chỉnh rất khó. Tuy nhiên, việc thực hiện tất cả quy hoạch cũng cần có thời gian.

Về khu công nghiệp của nhà đầu tư Sài Gòn-Cần Thơ, ông Tâm cho hay chủ đầu tư này có mấy khu, có nơi đã thu hồi đất, có nơi chưa, người dân cần phải tìm hiểu tình trạng cụ thể xem đất của gia đình đã có quyết định thu hồi đất chưa, nếu có khó khăn gì thì liên hệ cán bộ địa chính phường để được giúp đỡ.

Ông Tâm cũng thông tin về việc TP đang rà soát các dự án của nhà đầu tư này để thu hồi những dự án không khả thi…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng TP Cần Thơ nên cân nhắc, xem lại việc lấy đất công viên xây trường ĐH như cử tri phản ánh. Ảnh: NN

Về phản ánh lấy đất công viên xây Trường ĐH Kiến trúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Văn Sáu cho biết Sở Xây dựng đã tính toán quy mô và thấy rằng diện tích cây xanh vẫn đảm bảo cho người dân nên TP quyết định chọn vị trí đó để xây dựng Trường ĐH Kiến trúc.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm vẫn cho rằng cần phải xem lại trước đó có quy hoạch trường ĐH ở khu vực đó hay không. “Đây là khu dân cư, vị trí đó được quy hoạch làm công viên cây xanh nên người dân bức xúc. Tôi cho rằng phải xem trước đây có quy hoạch xây trường ĐH ở đây hay không, nếu không thì cần phải xem xét lại” - ông Tâm nói.

Việc này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phải xem lại việc cắt đất công viên làm trường.

“Chúng ta phải xem lại quy hoạch có làm Trường ĐH Kiến trúc ở đây không và Sở Xây dựng nói là đủ diện tích cây xanh cho dân ở đó nhưng nó có đủ diện tích cây xanh cho hàng trăm, hàng ngàn sinh viên sẽ học ở đó hay không. Tôi đề nghị cân nhắc, xem lại… Chúng ta cân nhắc quỹ đất, không lấy công viên làm trường. Quan điểm của tôi, còn cái này thẩm quyền của TP và nếu quy hoạch đó Chính phủ phê duyệt thì các đồng chí phải làm nhưng tôi đề nghị phải cân nhắc lại” - Chủ tịch QH nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.