Đại biểu QH hứa giám sát chặt nhà máy giấy Lee&Man

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định nếu nhà máy đảm bảo yêu cầu và không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân thì mới cho phép sản xuất.

Sáng 28-6, tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh sau kỳ họp thứ ba, QH khóa 14. Các cử tri đã có nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề về ô nhiễm môi trường, giá cả nông sản, hạ tầng giao thông nông thôn…

Cử tri xã Thạnh Tiến góp ý tại buổi tiếp xúc với đại biểu QH ngày 28-6. Ảnh: CT

Cử tri Phan Đình Sơn cho rằng hiện người nông dân đang rất vui mừng vì giá lúa hiện nay có tăng so với những mùa vụ trước. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa biết kéo dài bao lâu, có ổn định không? Từ đó, ông Sơn kiến nghị QH, Chính phủ có giải pháp thế nào để ổn định giá lúa cho người dân yên tâm sản xuất.

Ông Sơn cũng nêu vấn đề người dân lo ngại ô nhiễm môi trường khi nhà máy giấy Lee&Man (ở Hậu Giang) đi vào sản xuất và hỏi “QH, Chính phủ đã đưa ra cách giải quyết như thể nào để người dân yên tâm?”.

Cử tri Nguyễn Văn Đặng thì phản ánh, tình trạng vệ sinh môi trường ở nông thôn rất đáng báo động. Cụ thể là tình trạng vỏ lọ, hộp thuốc thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng bị vứt tràn lan ở đồng ruộng. Việc này làm ảnh hưởng đến nguồn nước và vệ sinh đối với người dân nông thôn, cần có hướng xử lý.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc ngày 28-6. Ảnh: NN

Trả lời ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đối với nhà máy giấy Lee&Man, nhiều lần các đại biểu QH đi tiếp xúc cử tri đều nghe phản ánh. Bộ TN&MT đã cho tiến hành thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường hai dự án của nhà máy giấy. Hiện nay chưa cho phép sản xuất và yêu cầu nhà máy phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng luật môi trường.

“Bà con yên tâm, chúng tôi sẽ giám sát rất chặt chẽ hoạt động của nhà máy. Hiện đã lắp hệ thống quan trắc nước thải hiện đại và theo dõi sát hoạt động của nhà máy. Nếu nhà máy đảm bảo yêu cầu và không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân thì mới cho phép sản xuất” - bà nói.

Cũng theo chủ tịch QH, Nhà nước sẽ phải có chính sách phù hợp đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tìm đầu ra ổn định, có như vậy thì người nông dân mới yên tâm sản xuất.

Về việc ô nhiễm từ đồng ruộng, chủ tịch QH lưu ý người dân phải tự có ý thức đầu tiên trong việc thu gom các loại vỏ chai, lọ thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật sau khi sử dụng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.